Bắt 2 thanh niên vận chuyển gần 1 tấn pháo hoa Trung Quốc

Thứ Năm, 25/11/2021 17:22

|

(CAO) Sau quá trình mật phục theo dõi, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bắt quả tang 2 thanh niên vận chuyển 559 hộp pháo hoa (trọng lượng gần 1 tấn) ở khu vực biên giới tại Gia Lai.

Chiều 25-11, Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2, đóng tại Đà Nẵng) - Bộ đội Biên phòng) thông tin, lực lượng BĐBP vừa phát hiện vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ và bắt giữ 2 đối tượng.

Hai đối tượng Nguyễn Quang Phúc và Vương Duy Thắng cùng tang vật.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, mật phục theo dõi tại chân đập Thủy điện Sê San 4 (thuộc thôn Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai), vào lúc 22 giờ 30 ngày 24-11, Đoàn đặc nhiệm miền Trung và lực lượng của Phòng Phòng chống ma túy & tội phạm và Đồn Biên phòng Ia O (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) phát hiện chiếc ôtô 16 chỗ hiệu Ford Transit mang BS: 81B-011.06 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng, hai người trên xe xuống sông Sê San trốn nhưng không thoát. Qua kiểm tra, BĐBP phát hiện trên xe có 28 bao tải, bên trong chứa 559 hộp pháo hoa (trọng lượng gần 1 tấn). Cụ thể gồm 340 hộp pháo ghi nhãn hiệu Best Time-9410, 143 hộp pháo nhãn hiệu Rich Llower, 76 hộp nhãn hiệu Sholt đều có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc.

Hai đối tượng là Nguyễn Quang Phúc (SN 1994; ngụ thôn Đoàn Kết, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) và Vương Duy Thắng (SN 1993; ngụ tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

BĐBP đã tạm giữ Phúc và Thắng cùng tang vật, phương tiện để phục vụ xác minh sau đó bàn giao đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang