Bắt nhanh 3 đối tượng giết người chỉ vì tiếng hú

Thứ Năm, 25/11/2021 09:31

|

(CAO) Sáng 25-11, Cơ quan Công an đã vận động Trần Văn Hải (SN 1992, ngụ TT. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai) – một trong 3 đối tượng giết người ra đầu thú.

Liên quan đến vụ án, tối 23-11, Công an H. Chư Prông, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Gia Lai cũng đã bắt 2 đối tượng là Trần Văn Việt (SN 1990, ngụ xã Ia Drang, H. Chư Prông) và Hà Văn Tuấn (SN 1989, ngụ xã Ia O, H. Chư Prông).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hải ra đầu thú. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, tối 22-11, Hà Văn Tuấn điều khiển xe máy BS: 81B1-957.50 chở Trần Văn Việt và Trần Văn Hải đi trên đường liên xã, hướng từ xã Ia Drang đến xã Ia Puch (H.Chư Prông).

Khi ngang qua cửa hàng tạp hoá (làng Grang, xã Ia O, H.Chư Prông), 3 đối tượng gặp anh Siu Thanh (SN 1996), anh Siu Ân (SN 2004, cùng ngụ xã Ia O).

Lúc này 3 đối tượng nghe tiếng hú, tưởng mình bị trêu chọc, Tuấn liền quay xe máy lại, nói chuyện với hai anh Thanh - Ân và xảy ra mâu thuẫn. Hải dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Thanh và 1 nhát vào anh Ân. Sau đó, cả ba đối tượng cùng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Việt. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.

Như CAO đã đưa, tối 22-11, anh Siu Thanh điều khiển xe máy BS: 81T1-091.12 và anh Siu Ân điều khiển xe máy BS: 81T1-175.29, lưu thông trên đường liên xã Ia O - Ia Puch.

Đối tượng Tuấn. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.

Khi đến làng Grang, xã Ia O, anh Thanh và Ân dừng xe, nói chuyện với nhau. Bất ngờ, có 3 đối tượng đi trên cùng 1 xe máy dùng thắt lưng đánh Thanh và Ân. Các đối tượng còn dùng hung khí đâm vào người Thanh và Ân. Hậu quả, anh Siu Thanh chết trên đường đi cấp cứu và anh Siu Ân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

2 thanh niên đang nói chuyện bên đường, bất ngờ bị đâm thương vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang