Cặp vợ chồng dùng “chiêu độc” làm giả giấy tờ nhà của mẹ để lừa hơn 3 tỷ đồng

Thứ Ba, 30/05/2023 13:34

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, cặp vợ chồng đã thuê người làm giả sổ đỏ căn nhà của mẹ mình, rồi thế chấp vay tiền chiếm đoạt của nhiều người hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 30/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Văn Trung (SN 1974, ngụ Quận 5) 18 năm tù, Phòng Thị Mỹ Nga (SN 1978, ngụ Quận 5) 15 năm tù và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1971, ngụ Quận 8) 18 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng bị cáo Sơn đang thi hành bản án cũ 30 năm tù nên tổng hợp Sơn phải chịu mức án 30 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan là chủ sở hữu căn nhà số 791/96 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7. Bà Lan là mẹ ruột của Đặng Văn Trung.

Sau khi con trai lấy vợ là Phòng Thị Mỹ Nga, bà Lan cho vợ chồng con trai dọn về căn nhà 791/96 Trần Xuân Soạn ở. Do làm ăn thất bát, rơi vào túng quẫn nên vợ chồng Trung nảy sinh tà ý. Theo đó, từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017, Trung và vợ đã thuê Nguyễn Hoàng Sơn và Hồ Văn Dinh (chưa rõ lai lịch) làm giả nhiều bộ hồ sơ chứng nhận chủ quyền căn nhà của mẹ với giá từ 20-25 triệu đồng/ bộ. Sau khi có chủ quyền nhà giả, Sơn và Dinh môi giới cho Trung, Nga dùng giấy giả này cầm cố, thế chấp vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Theo đó, ngày 22/12/2016, qua môi giới của Nguyễn Hoàng Sơn, Trung ký hợp đồng có công chứng vay của ông Đinh Phạm Cương số tiền 200 triệu đồng, thời hạn 12 tháng. Để đảm bảo việc vay tiền, Trung ký hợp đồng cầm cố căn nhà số 791/96 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 cho ông Cương nhưng không thế chấp giấy tờ nhà.

Trung ký hợp đồng thuê lại căn nhà này với ông Cương, giá thuê là 6 triệu đồng/tháng, tương đương lãi suất phải trả cho khoản vay là 4%/1 tháng. Sau khi vay tiền, Trung đóng lãi cho ông Cương được 4 tháng.

Tháng 4/2017, thông qua sự môi giới của Sơn, Trung tiếp tục hỏi vay ông Cương số tiền 200 triệu đồng. Ông Cương thỏa thuận với Trung là ông Đinh Thanh Tuấn (em trai của ông Cương) sẽ đứng ra cho Trung vay nhưng phải thế chấp bản chính giấy tờ nhà để đảm bảo việc vay tổng số tiền 400 triệu đồng của ông Cương và ông Tuấn thì Trung đồng ý.

Ngày 22/4/2017, Trung ký hợp đồng công chứng vay của ông Đinh Thanh Tuấn số tiền 200 triệu đồng, thời hạn 12 tháng. Trung ký hợp đồng cầm cố căn nhà số 791/96 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 và thế chấp bản chính giả chủ quyền căn nhà cho ông Cương và ông Tuấn.

Trung ký hợp đồng thuê lại căn nhà này với ông Cương và ông Tuấn, giá thuê là 16 triệu đồng/1 tháng, tương đương lãi suất phải trả cho khoản vay là 4%/1 tháng. Sau khi vay tiền, Trung trả lãi được 8 tháng với số tiền 128 triệu đồng thì không trả nữa và bỏ trốn.

Các bị cáo tại tòa

Bằng thủ đoạn tương tự, vợ chồng Trung cùng Sơn đã vay chiếm đoạt thêm 8 cá nhân khác. Tổng cộng chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Khi không đòi được nợ, các chủ nợ tìm hiểu mới vỡ lẽ trước sự thật nên làm đơn tố cáo. Đến tháng 9/2020, vợ chồng Trung bị bắt. Sơn sau khi bể mánh làm ăn với vợ chồng Trung, cũng đang bị giam trong vụ án khác.

Ngoài ra, Nga còn thuê Sơn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất ở căn nhà số 791/96 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7 thế chấp cho bà Phạm Thị Hiền để vay tiền chiếm đoạt 150 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Hoàng Sơn có hành vi giúp sức cho Trung và Nga ký kết các hợp đồng vay tiền của các bị hại chiếm đoạt tổng số tiền là 2,2 tỷ đồng, Sơn được hưởng lợi 63 triệu đồng.

Đối với đối tượng Hồ Văn Dinh (chưa rõ lai lịch) có hành vi môi giới cho Trung và Nga đi vay tiền của những người bị hại để Trung và Nga chiếm đoạt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang