Bắt thêm 700 bao đường cát lậu vận chuyển về TPHCM tiêu thụ

Thứ Tư, 04/01/2023 17:38

|

(CAO) Xe container chở 700 bao đường cát không có hoá đơn chứng từ, xuất xứ Campuchia đang được tài xế chở về TP.HCM tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngày 4-1, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho hay đang tạm giữ 1 xe container cùng 35 tấn đường cát nhập lậu.

Trước đó, vào chiều  2-1, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Phú Giáo phối hợp với Công an xã Tân Long tổ chức tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn. Khi đến khu vực ấp 4, xã Tân Long, tổ công tác phát hiện xe container BS: 51D-111.08 do tài xế Lê Quốc Tín (SN 1983, quê Bình Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Công an kiểm tra thùng xe container.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có chở 700 bao đường cát (có xuất xứ Campuchia, trọng lượng 35.000 kg, không có tem kiểm định chất lượng).

Tại thời điểm đó,  tài xế Tín không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp theo thực tế hàng hóa và không xuất trình được bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ nước ngoài.

Bên trong thùng xe là 35 tấn đường cát nhập lậu.

Hiện tổ công tác thuộc Công an huyện Phú Giáo đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Trước đó ít ngày, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng bắt giữ một đường dây vận chuyển đường cát nhập lậu từ Campuchia về TPHCM và các tỉnh miền Tây tiêu thụ, thu giữ 130 tấn đường cát và tạm giữ 2 đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang