Chủ cơ sở in thiệp cưới cùng đồng phạm sản xuất, lưu hành tiền giả

Thứ Ba, 19/05/2020 16:18  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 19-5, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt nhóm 8 bị cáo 79 năm tù vì có hành vi sản xuất, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Cụ thể, Nguyễn Phi Thông (23 tuổi) 14 năm tù, Mai Tuấn Khanh (27 tuổi) 9 năm tù, Võ Văn Huệ (22 tuổi) 14 năm tù, Trương Hữu Phong (29 tuổi) 13 năm tù, Nguyễn Văn Tính (28 tuổi) 11 năm tù, Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi) 8 năm tù, Lý Trường Thành (26 tuổi) 7 năm tù, Trần Vũ Trường (27 tuổi) 3 năm tù.

Theo cáo trạng, Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới tại Q.Cái Răng. Ngày 7-9-2019, Thông xem clip trên mạng, sau đó nảy sinh ý định làm tiền giả. Thông tải hình tiền mẫu polymer mệnh giá 500 ngàn đồng về máy tính, dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho tương ứng.

Sau đó, Thông dùng máy in phun màu để in tiền giả. Tổng số tiền giả thành phẩm Thông làm ra là 98 triệu đồng, sau đó nhờ Huệ giới thiệu và bán ra ngoài để thu lợi hơn 10 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước đến chính sách tiền tệ và trật tự quản lý hành chính. Đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạm mức án nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang