TPHCM: Phá đường dây buôn thuốc lá ngoại lậu “khủng”

Thứ Tư, 03/06/2020 15:21

|

(CATP) Ngày 2-6, Công an quận Bình Tân cho biết vừa khám phá vụ buôn thuốc lá điếu nhập lậu quy mô lớn, thu giữ 36.950 gói thuốc lá nhập lậu hiệu Jet và 555.

Sau thời gian dài theo dõi, lúc 23 giờ ngày 28-5, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa, bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 34 đường số 2, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa, phát hiện nhiều thùng giấy carton bên trong chứa các cây thuốc điếu ngoại hiệu 555 và hiệu Jet không có hóa đơn chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra, có một người đang cư trú trong nhà  là Nguyễn Trường Thiện (SN 1998; HKTT ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Tổ công tác tiến hành xác minh làm rõ.

Những thùng carton chứa thuốc lá nhập lậu.

Qua khai thác, Thiện thừa nhận được Nguyễn Hoài Thương (SN 1995, quê Bình Định) và Nguyễn Vũ Linh (SN 1992, quê Long An) thuê ở tại địa chỉ trên với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ hàng ngày của Thiện là nhập thuốc lá từ các xe chở tới để ghi vào sổ và xuất thuốc lá cho người đến mua. Tuy nhiên, thông tin liên lạc của người bán và người đến mua thuốc lá thì Thương, Linh không cho Thiện biết.

Thuốc lá nhập lậu hiệu Jet và 555 bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà đang lưu chứa 75 thùng giấy bên trong có tổng cộng 3.695 cây thuốc (tương đương 36.950 bao), trong đó có 3.565 cây (tương đương 35.650 bao) thuốc lá hiệu 555; 130 cây (tương đương 1.300 bao) thuốc lá hiệu Jet.

Các đối tượng bị bắt giữ

Mở rộng truy xét, ngày hôm sau, Đội CSKT Công an Q.Bình Tân tiếp tục bắt giữ khẩn cấp các đối tượng gồm Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Hoài Thương và Lâm Xuân Hoàng (SN 1992, ngụ P8.Q3).

Hiện Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Trường Thiện về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”; Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Hoài Thương và Lâm Xuân Hoàng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang