Việc điều tra không ảnh hưởng nhiều dù chưa bắt được TGĐ Nhật Cường

Thứ Ba, 26/05/2020 16:35

|

(CAO) Cơ quan chức năng sẽ bằng mọi biện pháp có thể làm được để truy tìm đối tượng.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều nay (26/5), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Theo Bộ trưởng, việc chưa tìm được Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy sẽ có ảnh hưởng vì đây là đối tượng chính của vụ án. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến kết quả của công tác điều tra.

Bộ trưởng Tô Lâm trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều nay, 26/5

Khẳng định cơ quan chức năng sẽ bằng mọi biện pháp có thể làm được để truy tìm đối tượng, song Bộ trưởng Tô Lâm không tiết lộ thêm thông tin liên quan. 

“Hiện chưa thể thông tin tới báo chí bởi đây là cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, thông tin mà tiết lộ ra là người ta đối phó” - Bộ trưởng nói.

Cùng ngày, trong phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, nêu nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2020, Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết sẽ phấn đấu kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Đáng chú ý, trong các vụ án được Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong có vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và hàng loạt người liên quan.

Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn. C03 sau đó phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới.

Quá trình điều tra, C03 đã khởi tố, tạm giam nhiều lãnh đạo khác, gồm: ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015.

Gần đây nhất, ngày 22/1, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng và Đỗ Văn Hùng, đều là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường, về tội buôn lậu.

Riêng Đỗ Văn Hùng, C03 đã ra quyết định truy nã bị can này do không có mặt tại nơi cư trú.

Hiện C03 đang tiến hành điều tra mở rộng triệt để vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang