Buôn lậu vẫn "nóng" ở biên giới Tây Nam: Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Thứ Hai, 01/06/2020 10:25

|

(CATP) Nạn buôn lậu ở biên giới Tây Nam chưa bao giờ hết “nóng”, đặc biệt là tại tỉnh An Giang. Khi các chốt biên phòng của tỉnh này tất bật tuần tra thì phía bên kia biên giới thuộc nước nạn, các đối tượng vẫn tập kết hàng hóa công khai, chờ thời cơ tuồn lậu vào nội địa, đặc biệt là tuyến biên giới giữa H.Tịnh Biên (An Giang) giáp một số huyện thuộc tỉnh Tà-Keo (Campuchia). Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu gồm: thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, đồ điện tử, điện gia dụng đã qua sử dụng..., do trong nội địa nhu cầu đang rất cao.

BUÔN LẬU KÉO THEO NGUY CƠ LÂY NHIÊM DỊCH COVID-19 

Đi dọc một đoạn kênh Vĩnh Tế (TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên), tôi được một người dân cho biết, tình trạng buôn lậu ở vùng này vẫn tiếp diễn. Người này nói: “Người dân ở đây thì quen cảnh này lắm!”. Mặc dù các cửa khẩu biên giới ở An Giang vẫn đang đóng, nhưng hàng lậu từ Campuchia vẫn được tuồn sang tỉnh này. Trước đó, trao đổi với báo chí, đại tá Trần Quốc Khánh (Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang) cho rằng: “Biên giới giữa tỉnh An Giang với Campuchia dài gần 100km nên các lực lượng không thể “căng tay” nơi biên giới được.

Hiện tại, chúng tôi có 136 tổ, chốt nơi biên giới. Có thể các đối tượng canh chừng lực lượng chức năng nơi biên giới vào những lúc sơ hở để vượt biên”. Đi tiếp một đoạn trên tuyến kênh Vĩnh Tê, chung tôi đươc môt ngươi đan ông không ngần ngại cho biết chi tiết cách thức hoạt động các đối tượng buôn lậu tại đây. Hiện nay, do nắng nóng, khô hạn nên nhiều tuyến kênh chạy dài từ ngã ba Cây Mít (xã Nhơn Hưng) về Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tịnh Biên, nối từ kênh Vĩnh Tế sang phía Campuchia phần lớn đều cạn, gây khó khăn việc nhập lậu hàng hóa bằng đường thủy.

Thuốc lá điếu nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ

Để đối phó, các đầu nậu tận dụng 2 tuyến kênh khác là Cây Dương và Tư Mèo đang còn nhiều nước để chạy xuồng máy chở hàng lậu. “Kênh Cây Dương thì thông thoáng, lực lượng chống buôn lậu dễ dàng kiểm soát khi nhìn từ trên bờ, thậm chí nhìn từ biên giới Tịnh Biên cũng quan sát được, nên dân buôn lậu hiếm khi đi tuyến kênh này. Chúng tận dụng tối đa kênh Tư Mèo, khi kênh này đã nạo vét...”. Cung theo ngươi đan ông naỳ, kênh Tư Meò nôi tư kênh Vĩnh Tê ơ phía Viêt Nam keó dai thêm môt đoan khoang cây sô la kênh “cung”, đi thêm đoan nưã la tơi canh đông nôi giưã hai nươc.

Bon buôn lâụ cho tâp kêt hang hoá gân sat đương biên giơi trên canh đông naỳ. Rôi tư bai Tha-mau (Campuchia), cac nai (ngươi vân chuyên thuê) vac hang chuyên đên nhưng xuông maý, vo lai đang chơ săn dươi kênh Tư Meò. Khi hang chât đây, cac phương tiên thuỷ naỳ nô maý chaỵ tôc đô cao tư biên giơi vê kênh Vĩnh Tê. Tai bơ kênh Vĩnh Tê, cac đâu nâụ lâp môt số kho, tâp kêt hang nhâp lâụ. Hỏi thăm thêm vài người dân, chúng tôi quyết định quay xe trở lại, đứng đợi tại ngã tư “đường núi” (vào núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang) để ghi nhận cách vận chuyển trong nội địa của các nài chở thuốc lá lậu.

Khoảng 11 giờ ngày 26-5-2020, chúng tôi thấy những chiếc xe máy chất đầy thuốc lá từ phía đường Trường Đua lưu thông tốc độ cao, vượt cả đèn đỏ, băng về phía đường Hoàng Diệu rồi rẽ sang nhiều ngã, chạy túa đi khắp nơi. Đúng như thông tin người dân cung cấp, các đầu nậu vẫn lộng hành, ngang nhiên cho nài chở thuốc lá lậu giữa ban ngày, ngay giữa đô thị, nơi người dân lưu thông đông đúc.

Sau đó, chúng tôi quay lại H.Tịnh Biên. Người dân địa phương cho biết: “Ở thị trấn Tịnh Biên và khu nằm gần kênh Vĩnh Tế, có môt kho rât lơn chưá hang lâụ tư Campuchia tuồn về. Kho này của một người “có máu mặt” về buôn lậu tại đây. Kho này cũng là nơi buôn bán nhiều mặt hàng nhập lậu, như: thuốc lá, bia, rượu, mỹ phẩm... Chỗ này buôn bán công khai, việc nhập hàng lậu vào kho diễn ra ngay cả ban ngày. Xe máy vào, ra nơi này đông lắm! Chúng tôi ở đây mất ngủ triền miên.

Nhưng không thấy lực lượng chức năng đá động gì...” - một người dân bức xúc. Môt ngươi dân khac cung ơ thị trân Tịnh Biên canh baó: “Chăng hiêu vì sao ma cưả khâu va đương mon biên giơi ơ đây (tuyên biên giơi H.Tịnh Biên) đa raò đong, ngăn không cho ai qua lai; ma co qua lai thì phai đưa đi cach ly theo quy định phong, chông dịch bênh cuả tỉnh; nhưng hiên nay, tôi thây vaò ban đêm co nhưng chiêc xuông, vo lai chở hang lâụ vân hoat đông. Sô lương co giam, nhưng buôn lâụ thì vân diên ra, keó theo đó nguy cơ lây nhiêm dịch bênh cung cao lăm!”.

NHIỀU VỤ BỊ BẮT GIỮ

Liên tục trong tháng 5-2020, các lực lượng hải quan, BĐBP tỉnh An Giang bắt giữ nhiều vụ buôn lậu qua biên giới. Trung tuần tháng này, 2 tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm các lực lượng: biên phòng, công an, dân quân tự vệ tiến hành mật phục tại đoạn kênh Vĩnh Tế (từ cống Tư Mèo đến cống Cây Dương, thuộc khóm Xuân Biên, TT.Tịnh Biên), phát hiện 2 người vác hàng đi từ Campuchia sang Việt Nam.

Thuốc lá lậu được vận chuyển công khai trong nội ô TP.Châu Đốc (An Giang)

Khi bị các lực lượng yêu cầu dừng lại để kiểm tra, 2 đối tượng vất bỏ hàng hóa và chạy sang phía Campuchia để tẩu thoát. Các tổ công tác kiểm tra, phát hiện trong các bao hàng chứa 690 gói thuốc lá ngoại, 200 hộp nhang muỗi. Trước đó, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng CKQT Long Bình (H.An Phú, An Giang) cũng phát hiện nhiều nài vác bao tải từ thuyền máy đi lên bãi đất trống thuộc khu vực biên giới. Vừa thoáng thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm đối tượng nhảy lên thuyền máy,

tháo chạy về bên kia biên giới. Kiểm tra 3 bao tải bị bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 1.500 gói thuốc lá. Không chỉ riêng thuốc lá, mà heo (lợn) hơi cũng được tuồn lậu qua biên giới, do chênh lệch giá heo hơi trong nội địa cao hơn ơ Campuchia. Trung tuân thang 5-2020, Trạm biên phòng CKQT Vĩnh Xương phối hợp với Chi cục Hải quan CKQT Vĩnh Xương và Đội Cảnh sát kinh tế Công an TX.Tân Châu (An Giang) tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên sông Tiền.

Xuồng chở heo hơi nhập lậu bị bắt giữ

Lực lượng phối hợp phát hiện một đối tượng lái vỏ lãi (thuyền máy) từ Campuchia sang Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn. Lập tức tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện, nhưng vỏ lãi tăng tốc bỏ chạy. Bị lực lượng chức năng truy đuổi, phương tiện trên vội tấp vào bờ cách bến phà Vĩnh Xương - Thường Phước (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) khoảng 250m về phía hạ lưu. Tài công nhảy lên bờ chạy trốn, để lại vỏ lãi. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phương tiện này chở 22 con heo, tổng trọng lượng 2,1 tấn, trị giá khoảng 190 triệu đồng.

Tình trạng buôn lậu đồ điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng gần đây cũng tăng mạnh, do nhu cầu tiêu thụ gia tăng trong thời điểm nắng nóng. Gần đây nhất, tại khu vực biên giới H.An Phú, lực lượng hải quan An Giang liên tiếp phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển, với lượng lớn mặt hàng điện lạnh, điện tử, ước tính trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Bắt đối tượng vận chuyển 1500 gói thuốc lá lậu

11 giờ 20 ngày 27-5, trên đường tuần tra, Công an xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự phát hiện ôtô tải 66C-09869 do Võ Thanh Tùng (SN 1978) điều khiển, Nguyễn Văn Quang Linh (SN 2000, cùng ngụ xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) làm lơ xe, lưu thông hướng chợ Cả Sách (xã Thường Thới Hậu A) về Cao Lãnh có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra, phát hiện bên trong chứa 1.500 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero, Nesson, Jet... được các đối tượng xé lẻ ngụy trang kỹ trong các thùng mì chính và nước ngọt. Vụ việc đang được làm rõ.

V.Hùng

Bình luận (0)

Lên đầu trang