Anh em chết dưới ruộng lúa có khả năng do đuối nước

Thứ Năm, 13/07/2017 20:10  | Minh Thư

|

(CAO) Khi người dân đang đi giăng lưới trên ruộng, bất ngờ phát hiện hai anh em nằm chết cạnh nhau dưới cánh đồng lúa thuộc ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết: "Kết quả bước đầu khám nghiệm tử thi hai cháu Trần Phúc Toàn (8 tuổi) và Trần Nhật Tấn Quốc (4 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đức Hòa Đông) bị phát hiện nằm chết dưới ruộng nước vào chiều ngày 12-7, cơ quan chuyên môn bước đầu xác định chưa tìm thấy dấu vết tác động từ bên ngoài lên cơ thể. Trong bụng nạn nhân chứa đầy nước, có khả năng bị đuối nước".

Cánh đồng lúa nơi xảy ra sự việc

Một người dân sống gần khu vực trên cho biết: "Khoảng 10 giờ ngày 11-7, cháu Toàn và Quốc đi sang rủ đứa cháu khoảng 8 tuổi cũng là bạn đi ra đồng lúa phía trước để tìm hái rau. Do gia đình không đồng ý, vì vậy anh em Toàn bỏ dép lại tại đây rồi tự đi, vài giờ sau đó phát hiện bị mất tích".

Theo quan sát, đoạn đường từ nhà ra khu vực hai cháu bé tử vong chỉ khoảng 600m. Muốn ra cánh ruộng phải qua đoạn kênh nhỏ, tuy nhiên vị trí phát hiện thi thể hai cháu mực nước tại đây nơi sâu nhất chỉ 0,5m. Nếu so với Quốc thì chỉ đến vùng ngực, còn đối với Toàn nước cũng chỉ đến lưng quần.

Trước đó, vào trưa ngày 11-7, chị Trần Thị Thúy Hằng (35 tuổi), khi chị đi chợ về không thấy hai con là Toàn và Quốc ở nhà nên đã cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không kết quả. Lo sợ con mất tích, chị báo chính quyền xã. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12-7, người dân đi giăng lưới trên ruộng, bất ngờ phát hiện hai anh em nằm chết cạnh nhau dưới cánh đồng lúa thuộc ấp 4, xã Đức Hòa Đông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang