“Toàn bộ đất nghĩa trang làm chung cư, trung tâm thương mại là không chính xác”

Thứ Năm, 13/07/2017 18:22

|

(CAO) Đó là thông tin phản hồi từ ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP HCM) khi nói về việc trên mạng đang lan truyền những thông tin cho rằng tòa bộ diện tích đất của nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ làm chung cư, trung tâm thương mại.

Theo đó, ngày 13-7, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân khẳng định thông tin cho rằng tòa bộ diện tích đất của nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi được giải toả sẽ làm chung cư, trung tâm thương mại là không chính xác.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân thông tin chi tiết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Cụ thể, vị Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, theo kế hoạch ban đầu toàn bộ nghĩa trang sẽ là công viên cây xanh nhằm mục đích phục vụ tiện ích cho 300.000 dân cư xung quanh.Tuy nhiên, qua công tác triển khai chi phí giải tỏa các ngôi mộ lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Với điều kiện ngân sách hạn chế, để giải quyết bài toán kinh tế ,UBND TP đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Cụ thể như sau: sử dụng 54% diện tích nghĩa trang (tức 26ha) làm công viên cây xanh; 22 ha còn lại để đấu giá quyền sử dụng đất ( bao gồm khu vực 12 ha sẽ phục vụ công trình trung tâm thương mại, khu vực còn lại là 8 ha sẽ là khu phức hợp nhà ở). Nếu đấu giá hai khu đất này sẽ nguồn thu 2.496 tỷ đồng, tương đương gần 15 triệu đồng/m2. Số tiền này dùng để bù vào khoảng tiền đền bù giải tỏa các ngôi mộ.

“Việc giải tỏa công viên có ý nghĩa hết sức to lớn. Cụ thể, ngăn việc gây ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội… và TP HCM từng giải tỏa các khu đất để làm công viên Lê Văn Tám, Lê Thị Riêng nâng cao được chất lượng sống của người dân", Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, ông Nguyễn Minh Nhựt thông tin thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang