Đột kích “động lắc” chuyên nghiệp, bà chủ và nữ tiếp viên “bay” cùng khách

Thứ Bảy, 11/09/2021 19:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thuê căn nhà làm shop thời trang nhưng cô gái 26 tuổi biến tầng 2 làm động bay lắc. Bà chủ và các nữ nhân viên “tiếp khách” bay lắc, sử dụng ma túy. Đây là ổ ma túy, thác loạn nhức nhối, tinh vi tại Quảng Ngãi.

Ngày 11-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp cùng Công an phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) phát hiện, triệt phá điểm chuyên phục vụ bay, phát hiện 17 nam nữ dương tính với ma túy.

Qua thời gian xác minh, theo dõi, lực lượng Công an đột kích vào shop thời trang SHIN (39 Trần Thủ Độ, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) do Đoàn Thị Tố Loan (26 tuổi, ngụ tổ 7, phường Nghĩa Chánh) làm chủ.

Các đối tượng bị bắt quả tang tụ tập đông người, bay lắc, sử dụng ma túy.

Công an phát hiện có 2 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Phòng thứ nhất có 9 đối tượng (5 nam, 4 nữ); phòng thứ hai có 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ); nhiều người đang phê thuốc, biểu hiện bất ổn.

Tang vật tại hiện trường gồm nhiều ma túy dạng khay và thuốc lắc. Qua test nhanh, tất cả 17 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Các đối tượng nữ là Loan và các nhân viên phục vụ khách “bay lắc", sử dụng ma túy.

Qua làm việc ban đầu, Công an xác định, đối tượng Đoàn Thị Tố Loan thuê căn nhà trên mục đích làm nơi hoạt động ma túy. Tầng trệt được Loan bố trí cho hoạt động shop thời trang bán quần áo. Tầng 2, Loan thiết kế làm phòng bay lắc với hệ thống cách âm hiện đại; cung cấp các loại ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc từ khách mang đến...

Nhằm che mắt người dân, cơ quan chức năng, hàng ngày, Loan và các nhân viên đóng vai bán quần áo. Khi có khách đến “bay” lắc thì được hướng dẫn lên tầng 2 để sử dụng ma túy. Đặc biệt, bà chủ Loan và các nữ nhân viên tham gia tiếp khách.

Công an đã lập biên bản, phân loại 17 đối tượng về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh khi tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đưa các đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra, xử lý.
Tầng 1 căn nhà là shop thời trang, tầng 2 là động bay lắc. Bà chủ và các nữ nhân viên bán quần áo kiêm luôn tiếp khách.

Bình luận (0)

Lên đầu trang