Ba người bị điện giật khi chạy xe trên đường ngập nước, 1 cô gái tử vong

Thứ Tư, 19/08/2020 02:45

|

(CAO) Tới rạng sáng nay (19-8), cơ quan chức năng TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân rò rỉ điện làm 3 người bị điện giật, trong đó 1 người đã chết, 1 người đang cấp cứu.

Theo đó, khoảng 22 giờ khuya 18-8, hai cô gái và 1 bé trai 2 tuổi chở nhau bằng xe máy trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hoà.

Khi tới trước hẻm 129 thì bị ngã xe.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó 3 người nằm dưới vũng nước la hét kêu cứu. Thấy vậy người dân chạy tới cứu thì phát hiện bị điện giật nên nhanh chóng thoát ra ngoài.

Sau đó người dân sử dụng các vật dụng cách điện và cứu cả 3 ra ngoài sơ cứu.

Riêng bé trai không sao, còn 2 cô gái được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên 1 người đã chết trên đường tới bệnh viện.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng tới phong toả hiện trường, nhân viên điện lực cũng có mặt tiến hành cúp điện.

Đường Tô Vĩnh Diện bị ngập sau cơn mưa lớn.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí này mặt đường bị mưa ngập sâu, kế bên có một cột điện. Danh tính cô gái xấu số được xác định là Hồ Thị Xuân Đ (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân nguồn điện xuất phát từ đâu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang