Bác sỹ gần 80 tuổi tình nguyện đến Bắc Giang chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 02/06/2021 12:18

|

(CAO) Tại Nghệ An, nhiều tổ chức, cá nhân có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp hưởng ứng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19" và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Ngày 1/6, Sở Y tế Nghệ An có thư "Kêu gọi tình nguyện cho hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh" gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế trong tỉnh. Bức thư nhấn mạnh: Hiện nay, "làn sóng" thứ 4 của dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện nhiều biến chủng mới của virus, sẽ tác động tới sức khỏe và đời sống nhân dân. Đặc biệt, tại Bắc Giang, Bắc Ninh - 2 tỉnh tâm dịch, đang hứng chịu nhiều tác động của dịch bệnh.

Ở đó, người dân đang rất cần những hành động chung tay, sẻ chia của mỗi chúng ta. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế đang công tác hay nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh hãy tạm gác lại công việc gia đình, cá nhân cùng nhau tình nguyện tham gia chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh".

Bác sỹ Nguyễn Văn Trang.

Trước đó, ngày 31/5, bác sỹ Nguyễn Văn Trang, nguyên Trưởng khoa Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Nghệ An), gần 80 tuổi, cư trú tại thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương), đã viết đơn gửi Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương bày tỏ nguyện vọng tình nguyện vào tâm dịch ở Bắc Giang để chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19.

Bác sỹ Nguyễn Văn Trang cho biết: "Là bác sỹ nghỉ hưu và thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của dịch COVID-19, nhận thấy sức khỏe của mình đảm bảo, tinh thần minh mẫn, sáng suốt, bản thân cũng đã có nhiều năm làm trưởng khoa ở bệnh viện huyện, cá nhân tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng để đóng góp một chút sức lực vào công tác chống dịch COVID-19".

Bình luận (0)

Lên đầu trang