Bắt kẻ trộm chó bằng súng kích điện

Thứ Năm, 22/12/2016 09:06  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 21-12, Công an thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng phải chịu quyết định xử phạt này là Lê Công Hồng (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và Phạm Thanh Phong (43 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), mỗi cá nhân nộp phạt 1,5 triệu đồng. Hai đối tượng trên bị bắt giữ do có hành vi dùng súng xung điện bắn trộm chó tại địa bàn thị trấn Cần Giuộc.

Theo đó, rạng sáng ngày 19-12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tuyến giao thông trọng điểm tiếp giáp giữa thị trấn với một số xã trên Quốc lộ 50, khi vừa qua khu vực đèn tín hiệu giao thông, Công an thị trấn Cần Giuộc phát hiện hai thanh niên chạy xe máy đang sử dụng súng xung điện bắn chó của một nhà dân ven đường.

Chó bị trộm và bộ kích điện

Cả hai vừa bắt được một con chó thì phát hiện lực lượng công an, dân phòng xuất hiện nên nổ máy xe bỏ chạy. Do không thông thuộc địa bàn, cả hai nhanh chóng bị bắt giữ sau đó. Kiểm tra trong túi ni long trên xe, lực lượng phát hiện có 3 con chó đã chết, một cây súng tự chế, một bộ kích điện gắn vào bình acquy xe máy, 2 chai nhựa chứa bột ớt và một bịch thức ăn đã được tẩm thuốc.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan điều tra Công an thị trấn Cần Giuộc xác định số tang vật trên chưa đủ mức xử lý hình sự nên đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Hồng và Phong, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang