Bị chó nhà cắn, bé gái tử vong do bệnh dại

Thứ Năm, 16/07/2020 19:46  | Lê Long

|

(CAO) Gia đình cứ nghĩ là chó nuôi ở nhà cào xước không ảnh hưởng gì, nên không đưa cháu đi tiêm phòng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận vừa thông tin cho biết, một bé gái 8 tuổi ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) tử vong do bị chó nuôi ở nhà cào xước tay.

Theo đó, cách đây 3 tháng bé gái này bị chó nhà cào xước hai tay. Gia đỉnh không đưa bé đi tiêm ngừa do nghĩ rằng không ảnh hưởng gì.

Đến ngày 12-7, bé bị đau cơ, co giật và có biểu hiện sợ nước, sợ gió. Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị, đến ngày 14-7 được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM.

Tại đây bệnh phát nặng không thể cứu chữa, gia đình đưa cháu về và tử vong tại nhà vào tối cùng ngày.

Được biết, ngoài bé gái người anh trai của bé cũng bị con chó này cào, nhưng chưa có biểu hiện gì, hiện đã được tiêm phòng.

Trong khi đó, con chó này đã chết do bị xe cán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang