(CAO) Sáng 8/4, tại TPHCM, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức khai giảng Chương trình tập huấn điều tra tài chính liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD).
Tham dự khai giảng có Đại tá Lê Thơm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Bộ Công an (chủ trì); bà Tan Li Xian Tricia, đại diện Ban An ninh môi trường INTERPOL; ông Muhammad Arrafi Bin Ali, nhân viên điều tra tội phạm trong thúc đẩy hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và điều phối điều tra các vụ án giữa các quốc gia thành viên INTERPOL; ông Athul Harilal, chuyên gia an ninh mạng Tổ chức An ninh mạng Uppsala Security...
Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 7-11/4), với sự tham gia của lãnh đạo phòng và cán bộ, chiến sĩ đến từ 3 đơn vị cấp Cục và lãnh đạo, cán bộ trực tiếp đấu tranh với tội phạm về ĐVHD của Công an các tỉnh, thành phố: TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Đại tá Lê Thơm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Thơm cho biết, trong những năm qua, các Tổ chức quốc tế, Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ các loài ĐVHD. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã vẫn diễn ra phức tạp.
Các hoạt động săn bắt, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của các loài ĐVHD trong tự nhiên và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ các loài hoang dã.
Từ năm 2023 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương cả nước phát hiện 844 vụ với 1.006 đối lượng; khởi tố 366 vụ/ 487 bị can; xử phạt vi phạm hành chính hơn 376 vụ/391 đối tượng, tổ chức với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; chuyển xử phạt vi phạm hành chính 102vụ/128 cá nhân với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Bà Tan Li Xian Tricia, đại diện Ban An ninh môi trường INTERPOL phát biểu tại chương trình
Kết quả trên cho thấy số vụ vi phạm pháp luật về các loài hoang dã còn nhiều. Điều này cũng phản ánh thực tiễn công tác thực thi pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã cần thường xuyên được đào tạo, cập nhật những phương pháp mới để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đạt hiệu quả cao hơn.
Trong thời gian tới, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ĐVHD sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có những hành động kiên quyết của các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế.
“Khóa tập huấn này là một trong những giải pháp nhằm chia sẻ, nâng cao năng lực điều tra buôn bán trên mạng trái phép các loài hoang dã cho CBCS. Mục tiêu của khóa tập huấn là làm rõ hơn việc điều tra tài chính liên quan đến ĐVHD; khai thác các nguồn thông tin mở phục vụ điều tra tội phạm về ĐVHD.
Đây cũng là cơ hội để các giảng viên, học viên giao lưu, trao đổi, thảo luận về các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã”, Đại tá Lê Thơm cho biết.