Bé trai sơ sinh nặng 3,2kg bị bỏ rơi cạnh quán nhậu

Chủ Nhật, 06/01/2019 17:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nghe tiếng trẻ khóc, nhân viên quán nhậu ra xem thì thấy một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, được quấn trong 2 chiếc khăn để cạnh quán nhậu. Bé trai sinh được 1 ngày, nặng 3,2kg, sức khỏe bình thường. 

Ngày 6-1, UBND phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một trẻ sơ sinh được nhân viên quán nhậu nhặt được.

Bé trai sơ sinh nặng 3,2kg.

Cụ thể, lúc 9 giờ 30 ngày 6-1, anh Thành Nhân - nhân viên một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Bình) đến dọn dẹp quán thì nghe tiếng khóc của trẻ em nên chạy đến. Ở vị trí sát quán nhậu, anh Nhân thấy một bao tải, bên trong là một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong 2 chiếc khăn cũ.

Anh Nhân đã trình báo sự việc. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đến xác minh. Bé trai sơ sinh được 1 ngày, nặng 3,2kg, đã được cắt dây rốn, sức khỏe ổn định, không thấy dị tật. UBND phường cùng người dân, cơ quan chức năng thông báo tìm thân nhân cháu bé.

Trong thời gian này, địa phương làm các thủ tục để đưa cháu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang