Bông lúa siêu to khổng lồ tại đường xuân Phú Mỹ Hưng

Thứ Sáu, 17/01/2020 10:29

|

(CAO) Cổng chính của Đường Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý được tạo hình thành 6 bông lúa khổng lồ, trĩu hạt thay cho lời chúc năm mới tài lộc đầy nhà gửi đến khách du xuân.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay thể hiện chủ đề “Rước Lộc Đồng Hoa”, chính thức mở cửa chào đón du khách từ 23 Tết, vào cổng miễn phí.

Hình ảnh cổng vào Đường Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý được cách điệu từ 6 bông lúa khổng lồ, cao gần 8 mét, những con số may mắn theo quan niệm của dân gian, mở ra một năm mới sung túc, ấm no dành cho khách tham quan.

Những bông lúa khổng lồ được làm bằng mây, tre – những chất liệu thân thuộc của làng quê, theo đúng bản sắc “Hoa đồng cỏ nội” mà Hội hoa xuân thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm trở lại đây.

Đến thời điểm hiện tại, tiểu cảnh này đã được thi công gần như hoàn tất, hứa hẹn sẽ là một điểm “check in” hút khách của Đường Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay.

Đứng cạnh chiếc cổng bông lúa khổng lồ ngay đầu Đường Xuân Phú Mỹ Hưng là mô hình linh vật Chuột Tài Lộc, cao 5,4 mét, mô phỏng một vị thần tai, tay ôm thỏi vàng chào xuân Canh tý.

Đường Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều tiểu cảnh độc đáo khác như: 5 cánh đồng hoa, đồng lúa, bù nhìn rơm, ụ rơm, xe bò, cầu khỉ, guồng nước, cây nguyện ước …

Ngoài cánh đồng hoa hướng dương (ảnh), Đường Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh tý còn có cánh đồng hoa cúc, hoa dừa cạn, hoa sao nhái và hoa nữ hoàng, chắc chắc sẽ là thiên đường cho “hội những người thích selfie”.

Hình ảnh linh vật năm Canh tý cũng xuất hiện nhiều tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng như: đám cưới chuột, chuột tài lộc, chuột thầy bói, chuột hoạt hình, chuột sum vầy, chuột cưỡi trâu …

Bình luận (0)

Lên đầu trang