Buồng chuối siêu nải, dài hơn 2m ở miền Tây

Thứ Ba, 12/05/2020 07:54  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Nơi có buồng chuối “khủng” là Khu du lịch Lung Cột Cầu (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ). Đây là khu du lịch có nhiều trải nghiệm dân dã, nằm trên Quốc lộ 61C, đường nối Cần Thơ - Vị Thanh.

Được biết khu du lịch có diện tích hơn 7 héc-ta, trong đó trồng nhiều loại trái cây đặc sản như: sầu riêng, măng cụt, dâu, bưởi… để du khách thỏa thích tham quan, tự hái trái thưởng thức.

Mới đây, nhiều du khách tham quan bất ngờ và thích thú khi thấy trong khu du lịch Lung Cột Cầu xuất hiện một buồng chuối “khủng”.

Buồng chuối dài hơn 2m ở Khu du lịch Lung Cột Cầu.

Anh Trần Lĩnh (ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: “Tôi cao 1,7m trong khi đó đứng gần buồng chuối vẫn chưa chạm tới. Không biết khi chín loại chuối này ăn như thế nào?”.

Dù siêu nải nhưng trái chuối cũng lớn như các loại chuối khác.

Theo quan sát, buồng chuối có chiều dài hơn 2m, khoảng hơn 150 nải và bắp chuối đã chạm tới nền đất. Hiện buồng chuối chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục trổ nải…

Bình luận (0)

Lên đầu trang