Cảnh sát đưa mẹ đến thuyết phục người đàn ông leo ngọn cây la hét

Chủ Nhật, 03/02/2019 14:18  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Phát hiện người đàn ông leo ngọn cây la thét khó thuyết phục, Cảnh sát đã mời mẹ của người này đến thuyết phục nhưng anh ta vẫn không động lòng.

Sáng sớm 3-2 (tức 29 Tết) trước khu vực nhà văn hóa huyện Kim Sơn, thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) người dân bất ngờ thấy một người đàn ông leo lên ngọn cây la hét.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng nhanh chóng điều phương tiện và nhân sự giải cứu người này.

Người đàn ông leo cây la hét buộc cảnh sát phải giải cứu trong nhiều giờ.

Sau nhiều giờ vắt vẻo trên ngọn cây, người này không có biểu hiện tích cực, lực lượng chức năng đã mời cụ bà (mẹ của đối tượng) đến hiện trường và bà này được đưa lên chiếc xe thang cùng cảnh sát lên thuyết phục nhưng anh ta vẫn không động lòng.

Phương tiện kỹ thuật được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường.

Đến 9 giờ cùng ngày, sau khi bẻ gãy trụi nhiều cành cây ở xung quanh và được lực lượng chức năng thuyết phục người này dần dần tụt xuống gốc cây, được cảnh sát đưa đi.

Một lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho hay, người đàn ông trên có hồ sơ tiền sử bệnh án tâm thần. Trong gia đình người này còn một người anh em nữa cũng có bệnh tương tự. Thời gian vừa qua, anh đi làm ăn và cũng mới phải điều trị tại một cơ sở y tế ở miền Nam.

Người dân đứng kín đường xem lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông.

Cách đây vài ngày người đàn ông trên từ miền Nam về quê để ăn Tết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang