Chiêm ngưỡng trái cây tạo hình, thư pháp phục vụ Tết

Thứ Bảy, 02/02/2019 20:26  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Đáp ứng nhu cầu trái cây chưng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của người dân, nhiều nhà vườn, “nghệ nhân” ở miền Tây đã tạo hình, điêu khắc, vẽ chữ thư pháp… Mỗi sản phẩm bán ra có giá từ 200 – 800 ngàn đồng.

Bưởi thỏi vàng được tạo hình ở tỉnh Bến Tre có giá từ 1,6 - 2 triệu đồng/cặp.
Bưởi vuông 6 mặt giá từ 1,8 - 2 triệu đồng.
Bưởi hồ lô thỏi vàng nén tạo hình ở tỉnh Hậu Giang có giá từ 1,4 - 2,4 triệu đồng/cặp.
Dừa hồ lô thư pháp tạo hình ở Bến Tre giá 1,2 triệu đồng/cặp.
Dưa hấu thỏi vàng được ông Võ Trung Thành (Hậu Giang) tạo hình với giá bán hơn nửa triệu đồng/quả.
Xoài thư pháp được tạo hình ở tỉnh Đồng Tháp với giá bán từ 300 - 400 ngàn đồng/trái.
Dưa lưới thư pháp được tạo hình ở Đồng Tháp với giá bán 1,2 triệu đồng/cặp.
Các "nghệ nhân" điêu khắc dưa hấu bán với giá 600 ng đồng/cặp.
Tiền công điêu khắc mỗi cặp dưa từ 70 - 100 ngàn đồng được thực hiện ở tỉnh Sóc Trăng.
Ngoài điêu khắc dưa hấu vàng còn được vẽ chữ thư pháp.
Tiền công vẽ mỗi cặp dưa có giá từ 70 - 120 ngàn đồng.
Đu đủ tròn cũng được trang trí bán Tết.
Giá mỗi cặp đu đủ tạo hình thư pháp được bán tại Sóc Trăng từ 250 - 300 ngàn đồng.
Bưởi cũng được "khoắc áo mới" với giá bán 200 ngàn đồng/quả.
Các "nghệ nhân" vẽ bưởi, dưa hấu có nguồn thu nhập đáng kể mùa Tết. 
Dừa cũng được phun sơn, vẽ chữ thư pháp.
Mỗi cặp dừa được bán với giá từ 300 - 400 ngàn đồng.
Bưởi da xanh được "nghệ nhân" Sóc Trăng chế tác với giá bán nửa triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang