Cha mẹ Vũ Văn Tiến nguyện chết thay con trai

Thứ Tư, 20/07/2016 17:17  | Hoàng Yến - Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi toà cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Tiến, cha mẹ Tiến chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Công an TP.HCM về cuộc sống của con mình cũng như những mong mỏi, hy vọng về lá đơn “Xin tha tội chết” họ vừa viết xong để gửi lên Chủ tịch nước.

“Chúng tôi nguyện chết thay con nếu được cho phép” - cha mẹ Tiến chia sẻ.

 

Bình luận (12)

Chết thay cho Tiến. Cha mẹ chết xong Tiến lại giết người khác lấy ai chết thay nữa. Cha mẹ nào chẳng thương con. Nhưng thương theo kiểu mù quáng vậy thì bằng mười lần hại con.

Nguyễn Thị Mai Vy - Thứ Năm, 28/07/2016, 08:19 Trả lời | Thích

Kẻ nào gây ra tội thì phải đền tội, tử hình hãy còn nhẹ, phải loại bỏ khỏi xã hội

lyly - Thứ Bảy, 23/07/2016, 15:05 Trả lời | Thích

Ko thể tha những loại người đó nên bắn bỏ, loại bỏ ra ngoài xã hội....giết người ko gớm tay......giờ đi khoc lóc van xin.......người ta chết 6 mạng, mình mới 1 mạng thôi..... suy nghĩ đi

Hoàng Minh - Thứ Năm, 21/07/2016, 02:20 Trả lời | Thích

Người nào có tội thì tính theo như vậy . Bà mẹ vì thương Con quì lạy xin ... bạn là người có ăn học hay không biết người mẹ sai gì mà kiểu cách nói chung .

Raymond - Thứ Năm, 21/07/2016, 09:41 Trả lời | Thích

giet nguoi thi den mang, vay thoi, cu nghi mang minh la lon, vay ca gia dinh nguoi ta bi chung giet thi sao?

vo van Tung - Thứ Năm, 21/07/2016, 00:42 Trả lời | Thích

Cha mẹ nào không muốn chết thay cho con đó là thường tình. Chết vì sanh con không giáo dưỡng để nó đi theo cái ác! Làm biếng, gian tham, tàn ác là bản chất của Tiến - Dương.

Vinh - Thứ Năm, 21/07/2016, 09:13 Trả lời | Thích

Có gì đâu mà xin tha tội chết, chết 10 lần chưa đáng, lúc đi giết người sao không nghĩ vậy? Con mình chết vậy thì thương xót, sao không biết nghĩ gia đình người ta chết 7 người thì sao???

Võ Tồng - Thứ Tư, 20/07/2016, 19:32 Trả lời | Thích

Đúng rồi mạng người ta chết 6 người...... nếu biết hối hận thì lúc giết đứa ngoài cửa thì đã cản rồi..... đằng này lại tiếp tay cho giặc...... tội này ko thể tha.

Huy Hoàng - Thứ Năm, 21/07/2016, 02:17 Trả lời | Thích
Lên đầu trang