Chấp thuận cho thôi chức Phó bí thư xã đánh học sinh lớp 5

Thứ Tư, 03/04/2019 20:20

|

(CAO) Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã chấp thuận cho thôi các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Phi Việt, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – người có hành vi rút ví đánh học sinh lớp 5.

Chiều tối 3-4, ông Phạm Quý Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp và bỏ phiếu kín, đồng thời chấp thuận để ông Nguyễn Phi Việt thôi giữ các chức vụ trong Đảng theo nguyện vọng. Sau khi có kết quả biểu quyết ở cấp xã, việc cho ông Việt thôi việc hay không là quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Đoa.

Trụ sở làm việc xã Ia Băng - nơi ông Việt công tác

Trước đó như đã đưa tin, vì bức xúc việc cháu của mình cá độ ăn tiền với bạn học, ông Nguyễn Phi Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Băng đã vào Trường Tiểu học số 1 Ia Băng (xã Ia Băng).

Tại cuộc họp chiều 3-4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Băng xác định, ông Việt đã vào trường học, sau đó nổi nóng tát cháu mình và rút ví trong túi trúng vào cháu T.N. (học sinh lớp 5 của trường).

Sau khi xảy ra sự việc, ông Việt đã đến nhà gặp phụ huynh của cháu T.N. xin lỗi và làm đơn xin thôi việc.

Phó bí thư xã vào trường dùng ví đánh học sinh lớp 5
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang