Cháu bé 10 tuổi bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch

Thứ Sáu, 13/05/2016 16:05  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 13-5, Bệnh viên nhi Quảng Nam cho biết, đã cấp cứu kịp thời một cháu bé 10 tuổi bị ong đốt trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo đó, khoảng 17 giờ, ngày 12-5, cháu Nguyễn Đình Văn (10 tuổi), ngụ phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được người thân gia đình đưa vào cấp cứu bệnh viện nhi Quảng Nam trong tình trạng mặt sưng phù, vùng da bị ong đốt ở chân phải bị phát đỏ.

Cháu Văn (áo đỏ) đang nằm điều trị ở bệnh viên nhi Quảng Nam

Tình trạng sức khỏe cháu Văn lúc đó rất yếu, mệt mỏi, môi tím, khó thở,... Các y, bác sĩ bệnh viện đã khám và chấn đoán bệnh cho cháu Văn là do bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu, truyền dịch điều trị. Gần 8 tiếng đồng hồ thì cháu Văn đã ổn định và sức khỏe tốt hơn. Hiện tại, cháu Văn đang được các y, bác sĩ bệnh viện nhi Quảng Nam tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang