“Chết đứng” vì mai Tết nở sớm

Thứ Năm, 04/02/2016 09:20  | Trí Trường

|

(CAO) Càng gần giáp Tết, thời tiết càng trở nên bất thường. Ban ngày nắng nóng liên tục, đến chiều tối thì nhiệt độ hạ thấp. Điều này ảnh hưởng đến chu kỳ nở sớm hay muộn của hoa mai Tết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chợ hoa xuân Biên Hòa trong khu vực trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị tỉnh Đồng Nai và dọc vỉa hè các tuyến đường lớn trong nội ô TP Biên Hòa như : đường Đồng Khởi, Nguyễn ÁI Quốc, Phạm Văn Thuận... hàng loạt chậu mai Tết đã rục rịch bung nở sớm trước tết cả tuần.

“Chưa có năm nào mai đồng loạt nở sớm như năm nay, mới tầm 23, 24, 25 Tết mà mấy chục chậu mai của tôi đã bung nụ hoàn toàn. Coi như năm nay...mất Tết !”, anh Nguyễn Văn Thành, chủ vựa hoa mai bán góc ngã tư đường Dương Tử Giang – Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) than thở.

1.Nhiều chậu mai đẹp có giá trị hàng triệu đồng bày bán trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) đã bung nụ nở nên rất ít được người đi đường quan tâm- Ảnh: Trí Trường 

Còn ông Trần Văn Mạnh, người trồng mai ở tỉnh Bến Tre lắc đầu cho biết: “Người nông dân tụi tôi trồng mai kiểng bán Tết giống như chơi số đề, còn phụ thuộc yếu tố hên xui may rủi nữa. Tôi chỉ mong chờ bán hết một số chậu mai chưa nở để gỡ gạc chi phí chăm sóc, nhân công, vận chuyển từ miền Tây lên đây...”

Mới 26 tết mà một vườn mai trên đường Đồng Khởi (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) đã thay nhau nở vàng rực, không sót chậu nào khiến chủ vườn mai điêu đứng- Ảnh: Trí Trường 

 

Hàng loạt chậu bonsai mai trong chợ hoa xuân Biên Hòa đã bung xòe năm cánh- Ảnh: Trí Trường
Người mua mai chơi tết thường không chọn chậu mai đã bung nở dù giá bán có giảm từ 30 - 50% so với mai chưa nở- Ảnh: Trí Trường 

Bình luận (0)

Lên đầu trang