Chợ hoa tươi lớn nhất Sài Gòn hối hả hoa Tết, hoa cho ngày lễ tình nhân

Thứ Ba, 13/02/2018 10:47  | Ngô Đồng

|

(CAO) Trong không khí đón tết Nguyên Đán Mậu Tuất cùng với dịp Valentine (ngày lễ tình nhân 14-2), chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) tấp nập hơn với những chuyến xe chở hoa và dòng người mua bán cả ngày lẫn đêm.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trên tuyến đường cùng tên, là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn và có tuổi đời trên dưới 30 năm.

Được mệnh danh là “đầu mối hoa” của thành phố, chợ hoa Hồ Thị Kỷ những ngày cuối năm liên tục đón lượng khách rất đông, hàng ngàn người dân đổ xô đến mua hoa, khiến nơi đây vô cùng nhộn nhịp.

Rạng sáng 13-2 (28 tết), để chuẩn bị cho những bó hoa tươi thắm phục vụ ngày tết, đồng thời cũng là dịp lễ tình nhân, chợ hoa Hồ Thị Kỷ lại càng trở nên nhộn nhịp hơn với những sắc hoa tươi từ mọi nơi đổ về, tạo nên một không khí sôi động giữa Sài Gòn.
Dòng người đông nghẹt thở tại chợ hoa tươi lớn nhất Sài Gòn những ngày cuối năm.
Những chiếc xe tải chở hoa tươi được bó cẩn thận trong các thùng giấy liên tục chuyển hàng xuống chợ.
Xe đẩy hàng, xe máy hối hả thay nhau ra vào các cửa hàng hoa để đưa hoa đi phân phối các nơi. 
Những loại hoa tươi đủ màu sắc tạo nên không khí tết nhộn nhịp cho khu chợ
Hoa vạn thọ năm nay bán đắt hàng.
Giá hoa ngày 28 tết đã có sự tăng vọt so với ngày thường, hoa hướng dương giá 70.000 đồng/bó, hoa ly giá 250.000 – 400.000 đồng/bó.
Dù giá hoa tăng vọt, nhưng hoa ly vẫn được người dân chọn mua nhiều bởi màu sắc và mùi thơm vượt trội lúc hoa nở.
Người dân khệ nệ tay xách, tay ôm hoa và các phụ kiện trang trí.
Ngày lễ tình nhân 14-2 năm nay trùng vào dịp tết nên chợ hoa càng thêm nhộn nhịp.
Những chiếc xe máy đầy hoa hồng được chở đi giao cho các shop hoa trên địa bàn TP.HCM.
Hoa hồng đủ màu sắc
Chuẩn bị sẵn các giỏ hoa để bán cho ngày lễ tình nhân.

Hoa hồng và phụ kiện gói hoa tô thắm một góc chợ.
Cũng như mọi năm, lễ tình nhân thì hoa hồng được người dân chọn mua nhiều nhất. Sức mua nhiều nên giá các loại hoa hồng tăng lên. Giá hoa hồng ở mức 10.000-15.000 đồng/cành bán lẻ. Giá bán sỉ dao động quanh mức 400.000 - 500.000 đồng/bó hồng đỏ, các loại hoa hồng màu giá rẻ hơn từ 100.000-150.000 đồng/bó.
Những bó hoa được bó sẵn rất bắt mắt.
Hồng sa mạc hay còn được gọi là hoa bắp cải, có giá 110.000 - 150.000 đồng/bông.
Hoa tulip năm nay cũng rất được ưa chuộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang