Từ phản ánh của Báo Công an TPHCM:

Chủ tịch tỉnh Cà Mau đề nghị huyện báo cáo

Thứ Sáu, 12/03/2021 11:27  | Thiện Thảo

|

(CATP) Ông Đỗ Hoàng Lộc (SN 1974, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) tiếp tục gởi đơn khiếu nại, về quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch (CT) UBND huyện U Minh.

3 NĂM, 5 LẦN CHỈ ĐẠO

Liên quan đến vụ "Cà Mau: Cán bộ địa chính nhận tiền đền bù thay... người chết": Người khiếu nại được "biếu" gần 4.000 mét vuông đất (đăng trên Báo CATP ngày 27-2-2021), ông Lê Văn Sử, Phó CT UBND tỉnh Cà Mau ký công văn gởi UBND huyện U Minh kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo văn bản trên, CT có ý kiến, giao cho UBND huyện U Minh kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung bài viết nêu trên, xử lý vụ việc theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Kết quả thực hiện, UBND huyện U Minh báo cáo với CT UBND tỉnh và thông tin đến Báo CATP trước ngày 15-3-2021.

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau: "Sau khi Báo CATP phản ánh, sở có yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện U Minh báo cáo. Lãnh đạo sở hết sức bất ngờ bởi theo nội dung bài báo cũng như kết luận thanh tra, hồ sơ cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định lại không bị thu hồi; người dân khiếu nại kết luận thanh tra, Văn phòng đăng ký đo xác định đất của dân tăng thêm gần 4.000m2... Khi nào có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí”.

Ông Đỗ Hoàng Lộc cho rằng, năm 2018, ông gởi đơn khiếu nại đất bị cán bộ chiếm đến UBND tỉnh Cà Mau, Báo CATP phản ánh, CT UBND tỉnh Cà Mau 5 lần chỉ đạo UBND huyện xác minh, kiểm tra, làm rõ. Sau những công văn chỉ đạo, UBND huyện giao cho ông Đào Thanh Tòng, Chánh thanh tra huyện U Minh làm Tổ trưởng tổ kiểm tra nhưng kết quả xử lý không dứt điểm, kéo dài thời gian trả lời với CT UBND tỉnh. Điển hình ngày 26-8-2020, CT UBND tỉnh Cà Mau có công văn đến UBND huyện U Minh về việc ông Đỗ Hoàng Lộc khiếu nại kết luận thanh tra số 02 ngày 27-4-2020. CT tỉnh giao cho CT UBND huyện U Minh kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết trong tháng 9-2020.

Hết tháng 9-2020, qua tháng 10-2020, UBND tỉnh vẫn không nhận được báo cáo của huyện. Qua những lần hối thúc, đầu tháng 11-2020, UBND huyện U Minh đã có văn bản gởi UBND tỉnh Cà Mau xin gia hạn thời gian báo cáo giải quyết đến ngày 10-11-2020. Theo văn bản trên, vụ việc phức tạp nên kéo dài thời gian báo cáo. Tuy nhiên đến ngày 31-12-2020, qua báo cáo của ông Đào Thanh Tòng, Chánh thanh tra, Tổ trưởng Tổ xác minh, UBND huyện U Minh ký quyết định số 2049 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Hoàng Lộc, bác đơn khiếu nại của ông Lộc và cho rằng, phần đất ông Lộc được xem xét cấp thêm gần 4.000m2 phía sau.

Theo ông Đỗ Hoàng Lộc, huyện kéo dài thời gian báo cáo nhưng giải quyết vụ việc không thỏa đáng. "Trong các văn bản của CT UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo đều ghi rõ, vụ việc quá thẩm quyền, huyện xin ý kiến nhưng chính quyền địa phương cố tình kéo dài thời gian, giải quyết khiếu nại không dứt điểm; có dấu hiệu trên bảo dưới không nghe", ông Lộc nói. Đặc biệt, những yêu cầu chính đáng của ông Lộc được đông đảo quần chúng nhân dân xác nhận lại không được xem xét; cán bộ địa phương vi phạm pháp luật lại xử lý "chiếu cố".

Trường hợp ông Lê Minh Đoan, cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND huyện U Minh, trong thời gian cán bộ địa chính xã Khánh An giả chữ ký của "người chết" (chủ đất cũ của ông Lộc), có xác nhận của ông Ngô Thanh Phong, Phó CT UBND xã lãnh tiền hỗ trợ bồi thường hàng chục triệu đồng chỉ bị hình thức kỷ luật hạ bậc lương. Phần đất của ông Ngô Thanh Diện (cha của ông Phong) và ông Đoan được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện U Minh cấp 3 giấy chứng nhận "3 không": Không có người ký xác nhận ranh giới, ông Diện không ký hồ sơ đề nghị cấp đất, không đo đạc đúng diện tích thực tế... Thanh tra huyện đề nghị giữ nguyên gây bức xúc dư luận.

Căn nhà của ông Hùng được xây dựng kiên cố

"LẠ LÙNG" VIỆC QUẢN LÝ ĐẤT (?)

Ông Đỗ Hoàng Lộc cho biết, hay tin đất bị cán bộ xã Khánh An (huyện U Minh) chiếm mặt tiền lộ U Minh - Cà Mau, ông gởi đơn khiếu nại. Điều lạ là cán bộ liên quan lên chức và cán bộ chứng kiến không xác nhận sự thật. Vụ việc tiếp tục bị "chìm xuồng". Ngày 7-5-2013, UBND xã Khánh An tổ chức cuộc hòa giải hỗ trợ tiền bồi thường con lộ U Minh - Cà Mau. Thành phần cuộc họp gồm: ông Trần Thanh Phong, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện; ông Huỳnh Thanh Ghi, Phó phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; Ngô Thanh Phong, Phó CT UBND xã và ông Lê Minh Đoan, cán bộ Địa chính xã Khánh An.

Tại buổi họp, các cán bộ huyện động viên ông Lê Văn Hùng tháo dỡ căn nhà đang xây dựng trên phần đất hành lang lộ giới, do nhà nước quản lý. Nếu ông Hùng đồng ý giao toàn bộ khu đất trên thì huyện cho mượn tạm phần nhà hiện hữu (trong thời gian tìm đất xây dựng nhà) và xem xét được nhận tiền hỗ trợ bồi thường dự án đường U Minh - Cà Mau. Tuy nhiên, ông Hùng không đồng ý. Trong khi các cán bộ trên lên chức như: ông Huỳnh Thanh Ghi giữ chức Giám đốc văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh U Minh, ông Ngô Thanh Phong, CT UBND xã Khánh An..., ông Hùng xây dựng căn nhà kiên cố trên phần đất hành lang lộ giới, không biết ngày nào mới di dời được.

Mặt khác, tại các cuộc hòa giải cũng như kết luận thanh tra, UBND huyện U Minh khẳng định, phần đất tiếp giáp với ranh đất của ông Nguyễn Văn Dương mặt tiền lộ U Minh - Cà Mau thuộc quỹ đất của UBND xã Khánh An quản lý. Thế nhưng, bản đồ địa chính 199 và 299 không thể hiện. Trước đó ngày 25-12-2017 cũng tại khu đất trên, bà Đào Thúy Ái (người thân của cán bộ địa phương) cho ông Nguyễn Văn Dương thuê để nuôi tôm với giá 5 triệu đồng/năm. Ông Lộc cho biết, nếu đất nhà nước quản lý sao bà Ái lại ngang nhiên cho thuê? Đất nhà nước quản lý sao ông Lộc đứng ra dựng chòi, cắm cột mốc khi mua đất... chính quyền địa phương không xử lý. "Hiện tôi gởi đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của CT UBND huyện U Minh đến CT UBND tỉnh Cà Mau. Tôi rất mong hồ sơ sẽ gom lên tỉnh xem xét giải quyết, tôi hết sức thất vọng, 3 năm qua, huyện U Minh giải quyết không thỏa đáng", ông Lộc nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang