Chùa Tây Thiên nhận lại tiền bị lừa đảo

Thứ Ba, 01/11/2016 12:03  | Lê Long

|

(CAO) Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổi, pháp danh Nguyên Đàm, một phật tử của chùa Tây Thiên, tọa lạc tại thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, thi xã La Gi, Bình Thuận) cho biết, Đại đức Thích Nguyên Thiện, trụ trì chùa Tây Thiên nhận lại được tiền của chùa do tên Võ Văn Nhơn lừa đảo.

Cổng vào chùa

Sau khi Báo Điện tử Công an TP.HCM đưa tin về việc đối tượng Võ Văn Nhơn (SN 1982, trú khu phố 9, P.Phước Hội, thị xã La Gi) bị công an thị xã La Gi bắt về hành vi thuê xe tự lái rồi mang đi bán, một số phật tử chùa Tây Thiên phát hiện chính Nhơn là kẻ lừa đảo tiền của chùa.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa cho biết, Nhơn vờ môi giới đường dây điện hạ thế và kéo vào chùa để lấy 180 triệu đồng bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an thị xã La Gi làm việc với nghi can Võ Văn Nhơn và đối tượng thừa nhận lừa đảo tiền của chùa. Số tiền này hắn còn cất giữ ở nhà cha mẹ ruột.

Nam thanh niên thuê xe tự lái rồi đem đi bán
 

Sau đó, Công an La Gi mời hai bên lên làm việc, đối chứng, gia đình Nhơn chấp nhận sẽ trả lại số tiền này cho nhà chùa.

Ngày 31-10, gia đình Võ Văn Nhơn đem số tiền 180 triệu đến trao trả lại cho chùa Tây Thiên. Do thấy gia đình Nhơn khó khăn, Đại đức Thích Nguyên Thiện chỉ nhận 120 triệu đồng, hỗ trợ gia đình Nhơn 60 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang