Nữ nhân viên vũ trường ở Đà Nẵng dương tính, phong tỏa 1 chung cư

Thứ Năm, 06/05/2021 15:05  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cô gái 25 tuổi làm việc tại vũ trường có quy mô lớn nhất Đà Nẵng vừa có kết qủa xét nghiệm dương tính với Covid-19. Quản lý vũ trường này (quê TP.Long Khánh, Đồng Nai) trước đó đã mắc Covid-19. Địa điểm này cũng là nơi nam bệnh nhân (nhân viên bán vé Spa khách sạn Phú An - Đà Nẵng) từng đến.

Chiều 6-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Bệnh nhân (BN) tên N.T.H.N. (SN 1996; quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, ngụ chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), ở cùng chị gái là N.T.H.L. và 1 người khác.

Quán bar New Phương Đông trong một buổi tối hoạt động

Chị N. làm việc tại quán bar New Phương Đông (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), thường làm ca đêm từ 19 giờ đến 3 giờ ngày hôm sau. Tối 5-5, chị N. thấy hơi tức ngực, lần cuối tiếp xúc với F0 là vào đêm 2-5. F0 này là BN số 2.999 tên B.T.T. (quê TP.Long Khánh, Đồng Nai) – quản lý quán bar Phương Đông. BN 2.999 có tiếp xúc với BN số 2.982 tên N.T.N (quê TP.Hội An, Quảng Nam) – nhân viên bán vé Spa của Khách sạn Phú An (đường 2/9, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Từ ngày 21 đến 29-4, chị N. làm ca đêm, đi ăn khuya hoặc về nhà ngủ, sử dụng phương tiện xe máy; thường xuyên ăn khuya tại quán cơm 777 (gần bar Phương Đông) sau giờ làm, 1 lần đến quán nhậu Thức (gần bar Phương Đông), thỉnh thoảng đến tạp hóa (đoạn đường Trần Nhân Tông giao với Bùi Dương Lịch) gần chung cư nơi bệnh nhân ở.

Những ngày sau đó, chị N. đến một số địa điểm: chiều 30-4 cùng bạn làm tên N. (K58 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu), H. (ngụ đường Thanh Thủy, Q.Hải Châu), N. (đã khai báo y tế, cách ly), đến ăn lẩu tại một quán ăn đường Hải Phòng, đến nhà H. (ngụ đường Thanh Thủy, Đà Nẵng) rồi đi làm. 12 đến 13 giờ ngày 1-5, BN và 5 người khác đến nhà H. rồi đặt Grab đi ra Suối Mơ (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) chơi, chiều thì về lại, đi làm đến 3 giờ ngày 2.5.

Khoảng 0 đến 2 giờ ngày 3-5, BN tan ca, đi ăn cùng 4 người khác tại quán Lắc Kiu (bên cạnh bar Phương Đông) rồi về nhà. Khoảng 19 giờ ngày 3-5 đến 0 giờ ngày 4-5, BN đến nhà chị H. chơi, nấu ăn, có tiếp xúc với khoảng 10 người. Khoảng 11 đến 12 giờ ngày 4-5, BN cùng chị gái đi xe máy về nhà tại An Cư Đông 1 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) theo đường đèo Hải Vân), không ghé ăn uống chỗ nào.

Từ trưa 4-5 đến 9 giờ ngày 5-5, BN ở nhà cùng với gia đình (bố, mẹ và 2 chị em gái). Khoảng 9 giờ ngày 5-5, BN một mình đi xe máy vào Đà Nẵng, có đi xe bus vận chuyển qua hầm Hải Vân, đến ở tại chung cư. Đến khoảng 11 giờ ngày 5-5, BN được đưa đi cách ly, vì tiếp xúc gần (F1) với trường hợp dương tính.

BN được Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm ngày 5-5 và kết quả vào sáng 6-5: BN dương tính với SARS-CoV-2.

Khu chung cư 12T3 bị phong tỏa tạm thời. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến ca bệnh này, hiện TP.Đà Nẵng tiến hành phong tỏa tạm thời chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà) - nơi chị N. lưu trú.

Theo đó, Đà Nẵng ra quyết định phong tỏa tạm thời khu chung cư 12T3, cao 12 tầng với tổng số hơn 500 nhân khẩu, tạm thời chung cư này được trưng dụng trở thành khu cách ly F1.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan như thực hiện khử khuẩn, xét nghiệm người dân tại chung cư. Tất cả cư dân của khu chung cư được yêu cầu ở yên trong nhà, không ra ngoài.

* Sáng 6/5, Tiểu đoàn Phòng hóa (Quân khu 5) đã tiến hành tiêu độc, khử trùng phòng COVID-19 tại khu vực xung quanh vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu).

Hai xe phun xịt hóa chất chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đã tiến hành phun xịt khử khuẩn khoảng 5.000m2 mặt đường, ngõ hẻm, các tòa nhà liền kề quán bar.

Bình luận (0)

Lên đầu trang