Mạnh tay xử lý nạn trấn lột, trộm cắp tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Thứ Ba, 01/09/2020 17:22  | Đăng Khoa

|

(CATP) Ngày 30-8, Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, vào ngày lễ hay rằm, khách thập phương đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam rất đông. Lợi dụng cơ hội này, bọn tội phạm tìm cách tiếp cận khách hành hương ra tay cướp giật tài sản. Công an TP.Châu Đốc chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm giữ vững an ninh trật tự tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

TRỘM CƯỚP LỘNG HÀNH

Qua theo dõi, Công an TP.Châu Đốc bắt Trương Văn Vũ Lâm (SN 1991, trú An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "cướp giật tài sản". Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích".

Mãn hạn tù trở về địa phương, Lâm tìm đến khu vực Miếu Bà tìm khách hành hương hòng cướp giật tài sản để mua ma túy sử dụng. Lúc 0 giờ 10 ngày 23-8, Lâm đến khu vực cổng sau miếu để "xin tiền" nhưng không gặp ai. Phát hiện chị Nguyễn Thị Hà (ngụ TPHCM) đang ngồi uống nước trong quán, tay cầm điện thoại iPhone XS Max, Lâm áp sát giật điện thoại của chị Hà rồi bỏ chạy. Nghe tri hô, lực lượng bảo vệ Miếu Bà liền đuổi theo và phối hợp cùng lực lượng Công an phường Núi Sam bắt giữ Lâm cùng tang vật.

Người dân cần nhanh chóng tố giác tội phạm

Theo báo cáo của Công an TP.Châu Đốc, thời gian qua, Công an phường Núi Sam tiếp nhận tin báo, chuyển cơ quan điều tra liên quan hàng chục đối tượng chèo kéo khách mua nhang đèn, muối gạo. Đa phần các đối tượng đều là con nghiện ma túy nên ngoài xử lý hình sự, CAP đã đưa hàng trăm lượt đối tượng đi cai nghiện, cắt cơn, giải độc. Để khách hành hương cảnh giác, không tạo sơ hở cho các đối tượng xấu hành động và mạnh dạn tố giác hành vi vi phạm, thông qua đường dây nóng 02963.862.042 chưa đầy 5 phút, lực lượng phường sẽ có mặt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Quyền (SN 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1994, đều ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Khoảng 8 giờ ngày 2-8, Quyền, Lan cùng 2 đối tượng khác tên Kim và Phước rủ nhau đến Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam để trộm cắp tài sản của du khách. Khi đến trước Chánh điện, các đối tượng phát hiện trong túi áo khoác của bà Trương Quế Hà có xấp tiền nên móc trộm hơn 11 triệu đồng.

Hành lễ xong, bà Hà phát hiện mất tiền và nhớ lại 4 đối tượng thường xuyên tiếp cận mình nên đến Công an phường Núi Sam trình báo. Qua trích xuất camera an ninh trong khu vực, Công an phường phát hiện nhóm đối tượng trên nên bắt Lan - Quyền cùng số tiền trộm được. Riêng Kim và Phước đã trốn thoát. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai Quyền, Kim và Phước áp sát sau lưng bà Hà, tạo điều kiện cho Lan móc trộm tiền trong túi áo khoác bà Hà rồi cùng nhau rời khỏi Chánh Điện. Sau đó, Lan chia cho Quyền 5 triệu đồng, Phước và Kim mỗi người 500.000 đồng, số còn lại Lan chiếm giữ.

Khách hành hương viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

Nguyễn Văn Thành (SN 1984) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 27-6, Thành phát hiện anh Vũ Đình Võ và Phạm Thế Vũ (trú Cà Mau) cùng gia đình đến Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Chưa kịp đến cổng, Võ bị Thành chèo kéo mời mua nhang nhưng anh không đồng ý mà đến cửa hàng gần đó để mua. Lúc này, Thành đứng ngay cửa hàng. Lợi dụng lúc anh Võ mua vật phẩm cúng Bà xong, Thành lén để thêm bộ đồ cúng cùng cặp đèn cầy vào rồi vác và hướng dẫn gia đình anh Võ đi cúng.

Triệu Tự Long, Trương Văn Vũ Lâm, Nguyễn Thị Quyền, Nguyễn Ngọc Lan, Thành tại cơ quan công an

Đến nơi, Thành tháo cặp đèn cầy và thẻ nhang 3 cây đốt để anh Võ cúng. Sau khi cúng xong, Thành cùng Phùng Thanh Quan (bạn của Thành) yêu cầu anh Võ trả tiền bộ đồ cúng và cặp đèn cầy với giá 470 ngàn đồng. Trước thái độ côn đồ của Thành, anh Võ không đồng ý. Thành liền nắm cổ áo anh Võ, còn Quan lớn tiếng hăm dọa: "Nếu không trả tiền thì không được về". Thấy vậy, anh Vũ đến can ngăn cũng bị Thành - Quan đe dọa sẽ "xử" đẹp. Anh Vũ gọi điện báo Công an phường Núi Sam. Sợ bị phát hiện, Thành yêu cầu anh Võ đưa 200 ngàn đồng rồi cùng Quan bỏ đi. Nhận được tố giác của anh Võ, Công an TP.Châu Đốc bắt giữ Thành.

Hành vi "cưỡng đoạt tài sản" khách hành hương từng bị Công an TP.Châu Đốc xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP.Châu Đốc khởi tố, bắt giam Triệu Văn Long (tự Lác, SN 1992, trú TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 3-3, thấy hai anh Đào Văn Niềm và Tô Văn Lợi đi bộ lên Miếu Bà, Long đến chào mời mua 2 phần vật phẩm cúng lễ với giá 60.000 đồng/phần. Hai anh đồng ý và trả đủ số tiền 120.000 đồng. Long tự ý đưa thêm vào trong mỗi phần lễ cúng một thẻ gồm 3 cây nhang loại lớn. Sau khi đưa hai anh đi cúng lễ xong, Long yêu cầu trả thêm mỗi người 150.000 đồng tiền nhang loại lớn. Anh Niềm chỉ đồng ý trả thêm 150.000 đồng cho hai người, Long không đồng ý và có lời lẽ đe dọa.

Gói đồ cúng có giá đến 700 ngàn đồng

Niềm và Lợi đến bãi lấy xe ra về thì Long cầm con dao xếp ra chặn lại rồi giật lấy chìa khóa của anh Niềm bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo một đoạn thì được người dân can ngăn. Lúc này, Long trả chìa khóa xe lại cho anh Niềm. Sau đó, Niềm và Lợi đến Công an phường Núi Sam trình báo. Tại cơ quan công an, Long khai trước đó đưa khách vào Miếu Bà cúng và đứng chờ lấy tiền thì bị anh Lê Kiến Trúc cùng anh Võ Thành Oai và Nguyễn Thế Phong (là bảo vệ) nhắc nhở không được giao dịch mua bán nhang đèn trong khu vực Miếu Bà. Nổi máu côn đồ, Long cầm dao gây sự rồi đâm anh Trúc bị thương tích 2%, anh Oai 2%.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian tại ngoại, Long tiếp tục vi phạm pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang