Sự thật vụ "cô gái mang bầu bị hãm hại, tử vong" lan truyền trên mạng

Thứ Sáu, 21/12/2018 21:06

|

(CAO) Những ngày qua, thông tin về một cô gái trẻ mang bầu 3 tháng nghi bị xâm hại đến chết tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ở TP Bảo Lộc - Lâm Đồng, được đăng rầm rộ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin, cô gái này tên N. T. H. đang mang bầu 3 tháng, được phát hiện tử vong trong tư thế bị treo cổ, toàn thân bầm tím với nhiều vết thương. Người nhà nạn nhân nghi ngờ cô gái chết do bị ám hại. Tin đồn lan truyền, nhiều lời đồn thổi, thêu dệt về sự việc.

Những thông tin lan truyền về cái chết của cô gái. Ngành chức năng khẳng định nạn nhân tự tử, không có dấu hiệu ngoại lực tác động (Ảnh lấy từ Facebook cá nhân)

Ngày 21-12, Công an TP Bảo Lộc thông tin, đến nay cơ quan điều tra khẳng định, nạn nhân N.T.H. tử vong là do tự tử. Những lời đồn thổi cô gái bị sát hại dã man rồi bị dựng hiện trường giả là sai sự thật.

Trước đó, ngày 8-12-2018, chị N. T. H. (23 tuổi) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ngay tại nơi làm việc là Trung tâm giáo dục thường xuyên TP.Bảo Lộc. Nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Viện KSND, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và các bác sĩ giám định pháp y khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Ngành chức năng khẳng định không có dấu hiệu ngoại lực tác động. Nạn nhân treo cổ tự tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang