Lào Cai đã ghi nhận 183 người tử vong và mất tích do bão lũ

Thứ Tư, 11/09/2024 20:22  | Thanh Hòa

|

(CAO) Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến cuối giờ chiều nay, 11/9, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Lào Cai.

Hiện trên địa bàn tỉnh này đã có 72 người chết (Sa Pa 08; Văn Bàn 02; Bắc Hà 13; Si Ma Cai 07; Bát Xát 12; Bảo Yên 30).

​111 người bị mất tích (thị xã Sa Pa 01; Bát Xát 06; Bắc Hà 21; Bảo Yên 83); 70 người bị thương (thị xã Sa Pa 15; Bát Xát 07, Bắc Hà 20; Si Ma Cai 10; Bảo Yên 18).

Nhiều người mất đi toàn bộ người thân chỉ sau 1 đêm

​Về tài sản, cũng đã có 8.624 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nhiều khu vực của các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập, các huyện đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại. Trên địa bàn tỉnh có 12 điểm đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đường.

Thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nơi xảy ra vụ sạt lở làm 5 người thiệt mạng

Tại huyện Si Ma Cai, do tuyến đường đi từ Bắc Hà đến Si Ma Cai bị sạt lở nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, đường từ các huyện đến các xã bị sạt lở khiến nhiều xã bị cô lập. Huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà, Bảo Yên nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc giao thông cô lập một số nơi.

Về sản xuất nông nghiệp, đã có 2.429,24 ha lúa; 940,36 ha ngô, hoa màu bị thiệt hại; 144,52 ha thuỷ sản bị thiệt hại; cá thương phẩm bị chết, lũ cuốn trôi do vỡ ao, bể 390,8 tấn (huyện Bát Xát 346 tấn, thị xã Sa Pa 44,8 tấn). Chưa kể hàng trăm ha cây trồng hàng năm, chuối, cây lâm nghiệp, cây ăn quả… bị thiệt hại. Gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị chết; 210 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng.

Nhiều vùng vẫn còn bị cô lập, chia cắt, khiến công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông. 46 công trình thuỷ lợi, nước sạch bị hư hỏng; 3 bệnh viện (Bệnh viện huyện bảo Yên, huyện Si Ma Cai, huyện Bảo Thắng)13 trạm y tế xã (trong đó 3 trạm không khám chữa bệnh được, 10 trạm ảnh hưởng 1 phần) bị ảnh hưởng thiệt hại. 65 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 9-13/9/2024 nếu tình hình thiên tai ổn định.

4 trụ sở UBND xã bị hư hỏng, ảnh hưởng, nhiều cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi; 76 cột điện, máy biến áp bị gãy; 119 tuyến cáp do bị đứt; 199 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc, 18 xã bị mất sóng cả 3 nhà mạng, 95 xã/9 huyện, thị xã, TP bị mất sóng di động. Nhiều cột viễn thông hiện đang bị gãy đổ ở hầu hết các huyện, thị xã, TP. Nhà máy Thuỷ điện Mường Hum Bát Xát bị ngập nước, sạt lở nhiều điểm.

Lực lượng Công an phối hợp các lực lượng chức năng tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn người dân tại các vùng bị ảnh hưởng

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu vực bị chia cắt, mất điện, mất liên lạc nên công tác rà soát thống kê, đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn, các huyện vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Những ngày qua, lực lượng Công an, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng khẩn trương tổ chức đưa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân vùng lũ. Hiện, trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, lũ, sạt lở nhiều tuyến đường đang bị ách tắc, sạt lở. Công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang