TPHCM: Gần 15.000 người nghiện ma tuý đang sinh sống tại cộng đồng

Thứ Năm, 02/12/2021 08:39

|

(CAO) TPHCM có 28.226 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý (tăng 0,82% so với cuối năm 2020). Trong đó có 12.724 người đang cai nghiện tại các cơ sở; 648 người đang ở tại trại tạm giam, nhà tạm giữ; 14.854 người đang sinh sống tại cộng đồng.

UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2030” trong năm 2021.

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2021, lực lượng phòng, chống ma túy đã phát hiện, điêu tra khám phá 1.149 vụ liên quan đến ma túy, giảm 414 vụ (tương ứng giảm 26,49%) so với cùng kỳ năm 2020, bắt 2.044 đối tượng, giảm 2.072 tên (tương ứng giảm 50,34%) so với cùng kỳ năm 2020.

Công an TPHCM kiểm tra một quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuý. Ảnh minh họa

Cơ quan công an đã khởi tố 982 vụ với 1.072 bị can, xử lý hành chính 163 vụ với 968 đối tượng, chuyển đơn vị khác 4 vụ với 4 đối tượng; thu giữ: 101,194kg heroin; 3,397kg cocaine; 118,803kg cần sa; 720,251kg ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Theo UBND TP, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn trong năm 2021 có chiều hướng giảm bên cạnh do các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này, còn có nguyên nhân do thực hiện các Chỉ thị, quyết định của Chính phủ và TP về phòng, chống dịch COVID-19 tạm ngừng các hoạt động vui chơi giải trí, các tụ diêm dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy (quán bar, vũ trường, karaoke...).

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Hình thức tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép các chất ma túy tổng họp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, dịch vụ nhạy cảm được chuyển hướng tới các căn hộ chung cư, biệt thự biệt lập để qua mặt lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP, các đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn lợi dụng việc xuất, nhập khẩu hàng hóa để cất giấu ma túy ngụy trang trong các kiện hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trung chuyển về TPHCM để vận chuyển đi các nước, trọng điểm là tại khu vực Cảng Cát Lái và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ma túy được giấu tinh vi vận chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất bị phát hiện, bắt giữ

Ngoài ra, đã xuất hiện thủ đoạn lợi dụng phương tiện vận tải “luồng xanh” để cất giấu, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ, lợi dụng không gian mạng Internet để mua bán trái phép chất ma túy...

Cùng với đó, tình hình người nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn TP chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 10-2021, TP có 28.226 người nghiện có hồ sơ quản lý (tăng 0,82% so với cuối năm 2020). Trong đó có 12.724 người đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, các cơ sở xã hội do sở Lao động — Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý; 648 người đang ở tại trại tạm giam, các nhà tạm giữ; 14.854 người đang sinh sống tại cộng đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang