Đi chơi, trượt chân xuống hồ, một học sinh chết đuối thương tâm

Thứ Năm, 04/08/2016 15:11

|

(CAO) Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ ngày 3-8, tại khu phố 3, phường Phước Lộc, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Ba đứa trẻ chết đuối thương tâm dưới vuông tôm

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 22-6-2006 (học sinh trường tiểu học Phước Lộc 1, thị xã La Gi).

Học sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trâm chết đuối thương tâm

Thầy Mai Trọng Khôi, hiệu trưởng trường tiểu học Phước Lộc 1 cho biết :“Vào khoảng 17 giờ, ngày 3-8, gia đình không thấy em Trâm ở nhà nên đi tìm. Đến khu vực cách nhà khoảng 40 mét, thì thấy trên hồ tôm đã bỏ hoang đôi dép của em, gia đình hô hoán và nhờ bà con chung quanh tìm kiếm. Đến 19 giờ thì phát hiện thi thể em Trâm dưới hồ tôm”.

Do hồ tôm này bỏ hoang lâu năm, chủ hồ chỉ lấp một phần diện tích, mùa mưa nước đọng cao nên rất sâu.

Cô Phan Thị Kim Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: “Em Trâm tính tình đạo đức tốt, học lực bình thường, hòa đồng với bạn bè trong lớp. Hiện các bạn cùng lớp đang tập trung để chia sẻ nỗi buồn đau với gia đình Trâm”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang