Động đất 4,7 độ richter tại Kon Tum, mạnh nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 23/08/2022 16:06

|

(CAO) Trận động đất xảy ra lúc hơn 14 giờ chiều 23-8, mạnh 4.7 độ richter, là trận động đất mạnh nhất ghi nhận được ở H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum trong vòng nhiều năm lại đây. Ngay sau đó, tại huyện này tiếp tục ghi nhận thêm 2 trận động đất nữa.

Lúc 14 giờ 8 phút chiều (23-8), một trận động đất có độ lớn 4.7 đã xảy ra tại H.Kon Plông, Kon Tum. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 8,2km, gây chấn động một khu vực rộng lớn. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Trước đó, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ghi nhận, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 4.5 xảy ra ngày 18-4-2022, gây rung chấn cho Kon Plông và khu vực lân cận.

Nhận định bước đầu, động đất tại Kon Plông do kích thích hồ chứa.

Trận động đất độ lớn 4.7 chiều nay không chỉ xảy ra rung lắc trên địa tỉnh Kon Tum, mà tại tỉnh lân cận Gia Lai cũng cảm nhận được.

Ông Trần Văn Nết - Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng, H.Kon Plông cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều trận động đất, nhưng trận này là rung lắc lớn nhất. Rung lắc xảy ra thời gian ngắn nhưng mạnh, cảm nhận được rõ rệt. Hiện trên địa bàn chưa xảy ra thiệt hại gì bởi trận động đất này.

Theo Viện Vật lý địa cầu, cũng tại H.Kon Plông sau đó hơn 10 phút, tức 14 giờ 11 phút, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.796 độ vĩ Bắc, 108.252 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Tiếp tục sau đó, trận động đất thứ 3 tại H.Kon Plông xảy ra lúc 15 giờ 2 phút có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.801 độ vĩ Bắc, 108.238 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Hiện cả 3 trận động đất đang được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra hàng chục vụ động đất. Có ngày trên địa huyện này xảy ra tới 10 trận động đất. Các trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 0 đến cấp 1, độ lớn chủ yếu dưới 4.0 độ richter. Riêng trận động đất xảy ra lúc 14 giờ 8 phút ngày 23-4 có cường độ lớn nhất với 4.7.

Trước đó, nhận định bước đầu của các chuyên gia: Động đất khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động, cường độ của động đất trong tương lai cần có những khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo, chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum, vùng lân cận.

Động đất liên tục Kon Tum là kích thích gây ra do hồ chứa nước
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang