Đốt vàng mã làm cháy gần 15ha rừng tại Bình Định

Thứ Ba, 03/08/2021 17:52  | Hoàng Quân

|

(CAO) Vụ cháy khiến gần 15ha rừng trồng tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) ban đầu được xác định do người dân đốt vàng mã ở nghĩa địa gần đó sau đó tàn lửa gây cháy rừng. Hơn 300 người nỗ lực 11 tiếng dập lửa…

Chiều 3-8, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận, bước đầu đơn vị đã kiểm kê, đo đạc và xác định có 14,72ha rừng trồng ở tiểu khu 329B (thuộc khu vực 7, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) bị cháy.

Lực lượng chức năng chữa đám cháy trong vụ cháy 14,72 ha rừng ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định do người dân đốt vàng mã.

Vào khoảng 12 giờ ngày 30-7, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong diện tích rừng trồng (chủ yếu cây keo lai, bạch đàn do người dân địa phương trồng) rồi lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn, lực lượng Quân đội, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định, Dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và nhân dân địa phương tiến hành chữa cháy với hơn 300 người.

Công tác chữa cháy gặp khó khăn do trời nắng nóng lại có gió to, đám cháy lớn, địa hình đồi núi phức tạp… Sau hơn 11 giờ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế, dập tắt; ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, vụ cháy xảy ra do người dân đốt vàng mã tại nghĩa địa P.Bùi Thị Xuân. Công an, ngành kiểm lâm đang xác minh làm rõ người gián tiếp để xảy ra vụ cháy.

Cũng trong ngày 30-7, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định và CNCH xử lý đám cháy dây chuyền phun sơn tại nhà xưởng Công ty TNHH Hoàng Hưng (KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn). 50 người cùng 5 xe chữa cháy, 2 xe bơm chữa cháy, 1 xe chỉ huy nỗ lực và đến 16 giờ 55 cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy xảy ra do người dân đốt vàng mã tại nghĩa địa P.Bùi Thị Xuân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang