“Ma men” gây rối còn đánh vào mặt tổ trưởng chốt kiểm soát dịch bệnh

Thứ Hai, 02/08/2021 20:41  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 2 - 8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Trung (SN 1992, ngụ phường An Lạc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Minh Trung.

Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 1-8, Trung điều khiển xe máy BS: 66H1-256.80 lưu thông từ hướng phường An Lạc về phường An Thạnh. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cầu Sở Thượng (thuộc khóm 2, phường An Thạnh) thì bị lực lượng chức năng trong chốt phòng, chống dịch dừng xe và yêu cầu xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Tuy nhiên, Trung không xuất trình đầy đủ, đồng thời có lời nói lớn tiếng, la ó đối với các thành viên tại chốt kiểm dịch nên lực lượng yêu cầu Trung quay xe trở lại về nhà.

Trong lúc này, Trung dùng tay đánh vào mặt anh Lê Văn Đệ (chốt trưởng). Thấy đối tượng hung hăng, manh động nên các thành viên đã điện thoại báo cho tổ công tác phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường An Thạnh đến khống chế và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Công an, Trung thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai do trong người có uống rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Trộm xe máy vượt chốt kiểm dịch thì bị bắt giữ

Chiều 2-8, Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1989, ngụ tại địa phương) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, ngụ huyện Châu Phú) cho Công an xã Vĩnh Tế để xử lý theo quy định.

Đối tượng Tài và Tuấn bị CSGT bắt giữ khi vượt chốt kiểm dịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện qua lại tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cầu Tha La, xã Vĩnh Tế, tổ kiểm soát thuộc lực lượng CSGT-TT Công an TP.Châu Đốc phát hiện Tài và Tuấn điều khiển xe BS: 67AB-014.93 lưu thông từ hướng Tịnh Biên ra TP.Châu Đốc chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà điều khiển xe vượt qua chốt. Tổ kiểm soát tiến hành truy đuổi đến khu vực Quốc lộ 91 (đoạn ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế) thì bắt gữ được Tài và Tuấn.

Chiếc xe trộm cùng cây dao.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên và trong cốp xe có 1 cây dao, 1 can dầu. Được biết, xe máy trên bị mất trộm vào trưa cùng ngày tại khu vực khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang