Đủ kiểu chống người thi hành công vụ

Thứ Sáu, 26/02/2021 13:21

|

(CATP) Trong dịp tết Tân Sửu, Công an các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục bị các đối tượng tấn công khi thi hành công vụ. Từ một thanh niên điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm đến hành vi bị bắt quả tang khi đánh bạc... đều dùng hung khí tấn công lực lượng công an. Một số cán bộ chiến sĩ phải nhập viện khi giữ bình yên cho người dân trong dịp xuân về.

KIỂM TRA GIẤY TỜ XE CŨNG BỊ... ĐÂM

Nói về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong ngày tết, cán bộ công an tỉnh Tiền Giang cho biết, ngại kiểm tra nhất là an toàn trật tự giao thông. Những đối tượng vi phạm phần đông có bia rượu nên coi thường pháp luật. Nhiều vụ chống người thi hành công vụ bắt đầu từ kiểm tra các bác tài điều khiển phương tiện khi trong người có bia rượu.

Mới đây, Công an huyện Cái Bè đã ra quyết định khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với Lê Văn Quốc (47 tuổi) về hành vi "chống người thi hành công vụ”. Trước đó, lúc 19 giờ 40 ngày 28-1, tổ công tác tuần tra đến khu vực ấp Hòa Phú (xã Hòa Khánh) thì phát hiện Quốc không đội nón bảo hiểm, điều khiển phương tiện có dấu hiệu say xỉn nên chặn dừng kiểm tra. Trong lúc lập biên bản xử lý, do không đồng ý việc bị tạm giữ xe máy nên Quốc lấy dao đâm đại úy Nguyễn Văn Thảo (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Cái Bè) nhưng anh né được. Tại cơ quan Công an, Quốc thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Thanh Nhân (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị Công an thị xã Gò Công khởi tố, bắt giam về hành vi "chống người thi hành công vụ”. Ngày 15-1, tổ tuần tra kiểm soát Công an thị xã Gò Công đang tuần tra trên đường tỉnh 877, phát hiện Nhân chạy xe máy không có gương chiếu hậu. Tổ công tác phát tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà đụng vào người một chiến sĩ công an làm cả 2 ngã ra đường. Bị bắt giữ, đối tượng khai không có giấy phép lái xe, không đem theo giấy tờ xe, sợ bị giam phương tiện nên làm liều.

Các đối tượng cướp hàng lậu (Tuấn, Điện, Bửu, Thanh và Hồng)

Trong những ngày tết, trung úy Lê Hoàng Sang, Công an xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) nằm ở nhà để chữa vết thương. Khuya 22-1, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Trọng Hữu (31 tuổi) đi cùng xe máy với Nguyễn Trần Tuấn Đạt (đều ngụ Trà Vinh) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Đạt không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Cả hai phát hiện tổ tuần tra đang chốt chặn nên thắng gấp nên ngã xe. Hữu dùng ná bắn đạn bi sắt tấn công anh Sang gây thương tích. Qua kiểm tra, Hữu và Đạt đều dương tính với ma túy. Hữu có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền án về tội cướp tài sản.

Lê Thanh Sang (26 tuổi) bị Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ”. Đối tượng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", chưa được xóa án tích. Trước đó, chiều 13-7-2020, Sang chạy xe máy đi nhậu tới lộ nông thôn đoạn thuộc ấp Phú Hòa (xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang) thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra vì phát hiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Sang không chấp hành đo nồng độ cồn và không xuất trình được giấy phép lái xe.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ thông báo tạm giữ phương tiện, đối tượng liên tục có lời lẽ xúc phạm, nhiều lần cố tình lấy lại xe để đi nhưng không được thì xô ngã xe. Sang còn rút cây kéo trong túi quần ra định tấn công, nhưng một người bạn của Sang giật được ném bỏ. Không lấy được xe, Sang tiếp tục chửi bới tổ tuần tra rồi được bạn đưa về nhà. Sau khi sự việc xảy ra, Sang bỏ trốn khỏi địa phương. Qua thời gian truy tìm, vừa qua Công an huyện Châu Thành bắt được Sang tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Hiện trường vụ tấn công lực lượng thi hành công vụ để cướp hàng

NHỮNG KẺ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT

Sau hơn một tháng trốn quyết định truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Thảo (23 tuổi) bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tại TP.Phú Quốc, Kiên Giang theo lệnh truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, chiều 13-12-2020, Công an xã Song Phú nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Kim Liên (46 tuổi) về việc Thảo (con rể bà Liên) có hành vi gây rối. Đồng chí Phạm Công Trào là công an viên phụ trách ấp đến mời đối tượng về trụ sở làm việc. Thảo không chấp hành, sau đó rút dao đâm đồng chí Trào bị thương.

Ngày 25-12, Công an huyện Tam Bình đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng Thảo đã bỏ trốn. Ngày 5-1-2021, Công an huyện Tam Bình ra quyết định truy nã bị can. Sau khi phát hiện Thảo đang lẩn trốn tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), Công an huyện Tam Bình phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT bắt giữ và di lý đối tượng về Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội "chống người thi hành công vụ” gây chấn động dư luận ở biên giới Tây Nam để giật lấy hàng hóa và phương tiện, gồm: Huỳnh Hoàng Tuấn, Lê Minh Điện, Lê Hoàng Bửu (cùng 24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi) và Đào Văn Thanh (21 tuổi).

Vào tối 31-1, Điện nhận được điện thoại của người một người quen ở Campuchia nhờ cảnh giới và canh đường để 2 đối tượng ở Campuchia vận chuyển hàng lậu, gồm bếp gas và xe đạp điện từ bên kia biên giới về địa phận phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc. Nếu trót lọt, Điện sẽ được trả tiền công là 500 ngàn đồng. Khoảng 6 giờ 15 hôm sau, khi 2 đối tượng trên điều khiển võ lãi Composite chở số hàng hóa nhập lậu trên đến tuyến sông Châu Đốc (ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú) thì bị lực lượng chống buôn lậu CA An Giang phát hiện. Các đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện cùng hàng hóa.

Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt, Điện liên hệ với Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn nhờ giúp đỡ để giật lại số hàng hóa trên. Lập tức 4 đối tượng lên vỏ lãi đuổi theo lực lượng chức năng và đâm vào phương tiện chở hàng bị tạm giữ, rồi chống trả lại lực lượng và giật lấy hàng hóa; đồng thời khống chế, xô đẩy thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông. Thấy vậy, đại úy Lê Vũ Trường điều khiển cano lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả thì các đối tượng lên vỏ lãi tẩu thoát. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 16-02, Điện, Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn đã đến Công an huyện An Phú đầu thú.

Hữu tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nhân, Lê Thanh Sang; Nguyễn Hoàng Thảo bị bắt theo lệnh truy nã

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Chí Hùng (29 tuổi) về tội "chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13-1, lực lượng tuần tra đến ấp Hòa Hạ (xã Kiến An) thì phát hiện Hùng cùng khoảng 10 người đang chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Đồng chí Lê Trung Nhất, cán bộ Công an xã và Phan Vĩnh Kỳ, cán bộ xã đội xã Kiến An yêu cầu nhóm người giải tán và định thu giữ tang vật, bị Hùng giật lại cất giấu và dùng lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm, sau đó xô đẩy đồng chí Nhất.

Khi anh Nhất bỏ lên đường lộ gần đó rồi dùng điện thoại cá nhân quay lại hành vi chống đối, Hùng đã dọa đánh và yêu cầu xóa video. Trong lúc đồng chí Nhất đi về văn phòng Ban ấp Phú Thượng 2 (cách hiện trường khoảng 70m), Hùng chạy theo nắm cổ áo, giựt đứt phù hiệu, đạp vào bụng. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã có mặt bắt giữ kẻ côn đồ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang