Bưởi ở Đồng Nai rớt giá thê thảm, nông dân khóc ròng

Thứ Sáu, 26/02/2021 09:57  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 26-2 (rằm tháng Giêng) nhiều mặt hàng trái cây bày bán đầy các chợ ở Đồng Nai, nhiều loại giá vẫn cao, riêng bưởi giá rớt thê thảm chỉ 7.000 - 10.000 đồng/kg.

Bưởi rớt giá khiến người nông dân khóc ròng.

Hiện nhiều nông dân trồng bưởi ở H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã khóc ròng bưởi năm nay rớt giá thê thảm khiến họ thua lỗ, mất Tết.

Thông thường bưởi là một trong những măt hàng đắt khách vào mỗi dịp lễ, Tết, mùng một, ngày rằm Ở Đồng Nai bưởi là đặc sản với thương hiệu nổi tiếng làng bưởi Tân Triều, bưởi đào Cẩm Mỹ.Tuy nhiên, năm nay nhiều người nông dân rất lo lắng khi mặt hàng này bán chậm và giá thấp hơn nhiều so với mọi năm.

Những trái bưởi căng tròn đến vụ thu hoạch bán tại nhà vườn với giá chưa bằng mớ rau.

Ghi nhận tại các nhà vườn trồng bưởi ở Đồng Nai cho thấy giá bán ra chỉ 5.000 - 7.000 đồng/kg bưởi đào. Nông dân trồng bưởi tại H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, với công sức và chi phí bỏ ra chăm tưới cho một gốc bưởi đến vụ thu hoạch khi bán với giá như vậy là lỗ nặng.

Hiện nhiều tổ chức, cá nhân ở Đồng Nai, TPHCM đang chung tay giải cứu bưởi để giúp bà con nông dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang