Dịp Tết này, số trẻ chào đời ở Sài Gòn tăng 43,75% so với năm ngoái

Thứ Năm, 22/02/2018 11:38  | Ngô Đồng

|

(CAO) Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 14 đến 20-2 (29 đến mùng 5 Tết), tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đón chào 2.073 đứa trẻ ra đời, tăng 43,75% so với cùng kỳ năm 2017 (1.442 ca).

Chỉ tính riêng đêm đầu tiên của năm Mậu Tuất, tại các bệnh viện chuyên khoa sản trên địa bàn TP.HCM như Từ Dũ, Hùng Vương, BV Đại học Y dược,... có hơn 100 bé chào đời. Việc chào đón một sinh linh bé bỏng chào đời đúng thời khắc giao thừa được xem như điềm lành mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

Các bác sĩ sản khoa luôn phải làm hết trách nhiệm để những đứa trẻ chào đời bình an. Ảnh: NĐ

Tính trên cả nước, theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 14 đến 20-2, tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, các bác sĩ đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón thêm 19.062 trẻ chào đời và làm thủ tục xuất viện cho 103.545 người bệnh được điều trị khỏi về nhà ăn Tết; vận chuyển 5.572 lượt người bệnh bằng xe cấp cứu của bệnh viện.

Ngoài ra, trong 7 ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ; thực hiện khám, cấp cứu cho 218.131 trường hợp, nhập viện điều trị nội trú 142.942 trường hợp, chuyển viện 12.190 trường hợp, thực hiện 14.079 ca phẫu thuật, trong đó 405 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân).

Các bác sĩ cho biết, dù là Tết Nguyên đán nhưng bệnh viện vẫn đảm bảo quân số trực cho những ca đẻ, vì những ca đẻ khó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Các bác sĩ sản khoa luôn phải làm hết trách nhiệm để những đứa trẻ chào đời bình an.

Bé trai chào đời vào thời khắc Giao thừa được đặt tên Phúc An
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang