(CAO) Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều ngày 19/10/2026 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Copenhagen, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp với ngài Nicolai Wammen, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch.
Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Nicolai Wammen đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Đan Mạch.
Ngài Nicolai Wammen bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật; khẳng định Bộ Tư pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác tư pháp và pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với Bộ Công an Việt Nam.
Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Ngài Nicolai Wammen đã dành thời gian tiếp; tin tưởng cuộc gặp giữa hai Bộ là cơ hội tốt để hai Bên thảo luận các biện pháp hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Đan Mạch duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Trên nền tảng quan hệ đó, chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao - thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho quốc gia bạn bè truyền thống, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thị trường năng động, điểm đến hấp dẫn của các dòng đầu tư xanh, chất lượng cao của Đan Mạch.

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Trí Trung

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch Nicolai Wammen - Ảnh: Trí Trung
Trên cơ sở trao đổi ý kiến, hai Bên nhất trí đánh giá, hiện nay tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, rửa tiền, di cư trái phép, lừa đảo trên không gian mạng.
Do đó hai Bên nhất trí khởi động trao đổi đoàn các cấp nhằm ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; tích cực ủng hộ lẫn nhau, phối hợp quan điểm trên các diễn đàn, cơ chế an ninh và thực thi pháp luật quốc tế mà hai nước là thành viên.
Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là công tác điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng, chuyến đổi số, xây dựng, bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương hoặc trong khuôn khổ Interpol khi có yêu cầu; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước kinh doanh, đầu tư, học tập, du lịch trên lãnh thổ của nhau.