Long An:

Giải quyết con hẻm công cộng, có sự đùn đẩy trách nhiệm?

Thứ Tư, 02/12/2020 12:57

|

(CATP) Con hẻm công cộng nối ra lộ đan bị hộ dân chắn lại 5 năm nay, gia đình bên trong muốn ra đường phải lội ruộng, sự việc kéo dài do sự đùn đẩy trách nhiệm.

Năm 2005, bà Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1969, ngụ P4, TP.Tân An) chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của ông Nguyễn Văn Xiếu với 441m2, sau đó được UBND TP.Tân An cấp giấy chủ quyền. Tháng 12-2007, ông Xiếu đăng ký biến động đất thửa 193 diện tích 675m2 còn lại 586m2, để đường đi công cộng là 89m2, phần đất của ông sau đó cũng chuyển quyền cho con gái.

Đến ngày 31-1-2008, UBND TP.Tân An cấp giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Trúc Ly (con ông Xiếu) ghi cụ thể là 586m2, phần đường đi công cộng ngang 2m dài hết đất ra lộ đan nông thôn. Việc đi lại của người dân ở khu vực này ổn định và chưa hề xảy ra mâu thuẫn lối đi.

Khi ông Xiếu qua đời, bất ngờ bà Ly làm hàng rào bít đường đi công cộng. Do con lộ độc đạo bị chắn ngang, mọi sinh hoạt của gia đình bà Yến gần như đảo lộn hoàn toàn. Gia đình ai muốn ra đường chỉ còn cách duy nhất là lội ruộng. "Mùa khô còn dễ, mùa mưa thì quần áo dính đầy sình đất, tình trạng này xảy ra đã 5 năm rồi", bà Yến nói.

Con hẻm nối ra đường

Không thể chịu đựng mãi, gia đình viết đơn nhờ chính quyền can thiệp lấy lại lối đi công cộng. Ngày 1-3-2019, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh có văn bản trả lời, nêu rõ việc phản ánh, kiến nghị của bà Yến không thuộc thẩm quyền của UBND TP.Tân An, đề nghị bà khởi kiện vụ việc tại tòa án.

Nhận được công văn trả lời, ngày 11-6-2019, bà Yến cầm toàn bộ hồ sơ ủy quyền cho luật sư (LS) Ngô Tấn Thành, Đoàn LS Long An, khởi kiện tranh chấp lối đi bất động sản liền kề đối với bị đơn Nguyễn Thị Trúc Ly tại Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An. Ngày 19-6-2019, TAND TP.Tân An thông báo trả lại đơn khởi kiện, trong đó nêu rõ lý do: Phần đất bà đang tranh chấp là lối đi công cộng rộng 2m thuộc quyền quản lý nhà nước..., yêu cầu khởi kiện của bà Yến không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND mà thuộc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Từ cơ sở đó, TAND trả đơn kiện cùng các tài liệu liên quan.

Tiếp theo, ngày 19-8-2019, quyền Chủ tịch UBND phường 4, TP.Tân An lại có công văn trả lời bà Yến, cho rằng việc phản ánh, kiến nghị của bà hiện không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, đề nghị bà khởi kiện vụ việc ra TAND TP để xem xét. Mới đây, ngày 25-11-2020, bà Trần Thị Trúc Phương - Phó chủ tịch UBND phường 4 - có văn bản đề nghị bà nộp đơn khởi kiện đến TAND TP.Tân An.

Sáng 1-12, có mặt tại đầu hẻm bị bít lối đi công cộng mới thấy được nỗi khổ của gia đình. Bà Yến than, mình là nông dân, bức xúc nhờ chính quyền giúp đỡ, UBND phường, rồi đến UBND TP.Tân An "chỉ sang" TAND TP.Tân An nộp hồ sơ khởi kiện, ở đó lại nói không thuộc thẩm quyền? "Tôi hết biết nơi nào để cầu cứu, 5 năm chứ đâu phải là thời gian ngắn", bà Yến bức xúc. Theo LS Ngô Tấn Thành, khi được ủy quyền ông tham gia ngay, nhưng giờ thì cũng... chịu thua, không biết nơi nào sẽ giải quyết cho bà Yến. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang