Viết tiếp bài "Nóng" nhập cảnh trái phép đường bộ lẫn đường biển:

Gian nan tìm người trốn cách ly

Thứ Bảy, 02/01/2021 11:16  | Thiện Thảo

|

(CATP) Tiếp xúc với các cán bộ trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi thấu hiểu nỗi vất vả mà họ đang đối mặt. Ngoài việc tăng cường kiểm soát tuyến biên giới ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép, các anh còn làm công việc bất đắc dĩ là tìm người trốn khỏi khu cách ly...

NHỮNG CUỘC "ĐÀO TẨU"

Sau khi nhận quyết định phạt vi phạm hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng vì trốn khỏi khu cách ly, anh Đinh Văn Út (34 tuổi) và Trần Văn Trứ (35 tuổi, cùng ngụ An Giang) cho biết: "Do nhớ nhà quá nên hai đứa tôi rủ nhau trốn để nhìn vợ, nhìn con rồi quay lại. Qua báo đài, tôi biết Covid-19 lây lan ghê gớm nên hết sức cẩn thận". Mấy năm làm thuê bên Campuchia, anh Trứ thú thật không có của ăn của để nhưng giúp vợ nuôi con ăn học, gia cảnh không còn thiếu trước hụt sau. Khoảng tháng 5-2020, dịch bệnh bùng phát, anh Trứ bàn với vợ sang Campuchia tìm việc.

Tin tức dịch Covid-19 ngày một lan rộng, anh Trứ như ngồi trên đống lửa. Sợ bị cách ly, tối 5-12, Út và Trứ nhập cảnh trái phép. Khi đến huyện An Phú, 2 anh bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa vào khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh. Đến 0 giờ ngày 7-12, Út và Trứ trốn về thăm nhà. Sáng hôm sau, lực lượng chức năng ra thông báo truy tìm. Trưa cùng ngày, cả hai được đưa trở lại khu cách ly.

Ba người Trung Quốc bỏ trốn

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Phú tổ chức họp, nhận thấy cả hai thành khẩn khai báo và không gây ra thiệt hại, ảnh hưởng đến người khác (không có trường hợp tiếp xúc gần) nên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng.

Sau hơn nhiều ngày truy tìm, các cơ quan chức năng vẫn chưa thấy 3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Coivd-19 tại huyện Hồng Ngự. Khoảng 19 giờ 45 ngày 6-10, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) tuần tra, phát hiện Liu Xue (30 tuổi), Luo Dong Liang (34 tuổi) và Luo Ye Wu (22 tuổi, cùng trú tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Cả 3 người khai làm nghề xây dựng tại Phnom Penh (Campuchia). Do không còn việc làm, cuộc sống khó khăn nên tìm cách nhập cảnh trái phép qua biên giới để tìm đường về Trung Quốc.

Kết quả xét nghiệm lần 1, 3 trường hợp đều âm tính với Covid-19. Ba người được đưa vào điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 thuộc Trung tâm hành chính (cũ) của huyện Hồng Ngự. Đến tối 16-10, 3 đối tượng này bỏ trốn khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp các lực lượng trên địa bàn truy tìm, đến nay chưa phát hiện.

Nguyễn Văn Tám (25 tuổi, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp) chưa thực hiện xét nghiệm virus SAR-CoV-2 sau khi nhập cảnh trái phép, đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Cụ thể, ngày 10-8, Tám nhập biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (H.Tân Hồng) bắt giữ, bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng làm thủ tục cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, sau khi đưa vào cách ly tại cơ sở của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, rạng sáng 11-8, Tám đã bỏ trốn trước khi bộ phận chuyên môn kịp lấy mẫu xét nghiệm dịch.

PHẠT TÙ KẺ NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngày 26-12, Tòa án nhân dân huyện An Phú (An Giang) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Thị Phương Tuyền (21 tuổi, trú P2Q8) về tội "vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép".

Theo cáo trạng, ngày 27-9, Tuyền và Phạm Thị Thanh Thảo (77 tuổi, trú Đắk Nông) có ý định từ Campuchia về Việt Nam. Thảo được bạn giới thiệu nên liên hệ trên mạng xã hội với người dẫn đường đưa về Việt Nam giá 270USD/người. Sau khi thanh toán 540USD, Tuyền và Thảo đi từ TP.Phnom Penh (Campuchia) về đến khu vực biên giới. Rạng sáng 28-9, cả hai đi xuồng máy nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới ấp An Hòa (xã Khánh An, H.An Phú) thì bị Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện.

Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ

Qua điều tra xác định, ngày 27-3, Tuyền bị Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Phương Tuyền 9 tháng tù về tội "vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép".

Bị cáo Nguyễn Thị Sô Banh (31 tuổi) bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và Lê Thị Nguyệt (28 tuổi) bị phạt 1 năm tù về tội "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Trước đó, ngày 5-9, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Bình Di (xã Khánh Bình) phát hiện Nguyễn Thị Sô Banh (trú xã Quốc Thái, huyện An Phú) dùng xe máy BS: 67FD-2226 chở Nguyễn Khắc Vương và Nguyễn Văn Sơn nhập cảnh trái phép từ khu vực vành đai biên giới Campuchia về Việt Nam thì bị bắt giữ. Đến ngày 9-9, Sô Banh bị khởi tố, điều tra.

Tiếp đó, ngày 10-9, Công an xã Khánh An (H.An Phú) tuần tra tuyến biên giới ấp An Khánh (xã Khánh An), phát hiện Lê Thị Nguyệt (trú xã Quốc Thái, H.An Phú) cùng Trần Thị Hằng và Lục Thị Lệ Huyền mang nhiều hành lý có biểu hiện xuất cảnh trái phép nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai Nguyệt được Thúy trả công đưa Hằng - Huyền sang Campuchia với giá 25USD/người để tìm việc làm. Khuya 9-9, Hằng - Huyền được Nguyệt đón và tìm đò đưa sang Campuchia thì bị phát hiện. Ngày 17-9, Nguyệt bị khởi tố, điều tra.

Tối 31-12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang - xác nhận đã tạm giữ đối tượng đưa rước nhóm người đi cùng bệnh nhân 1440. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp truy vết và bắt giữ Phan Thanh Hùng (ảnh, SN 1981, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép. Bước đầu, Hùng được xác định là đã tổ chức đưa rước nhóm người bệnh nhân 1440 tại khu vực xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang), khi những người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi hay tin bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Hùng đang được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra Covid-19 theo quy định và giám sát chặt chẽ tại Bình Dương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang