Hai F0 trốn khỏi nơi điều trị, đi bộ hàng chục km để về nhà

Thứ Bảy, 06/11/2021 17:06

|

(CAO) Hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 8 (Trung tâm Y tế H. Đak Đoa, Gia Lai) đã trốn và đi bộ hàng chục km để về nhà.

Ngày 6-11, UBND P. Hoa Lư (TP.Pleiku, Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản và bàn giao 2 trường hợp F0 là anh T. (SN 2005) và ông J. (SN 1996, cùng ngụ làng Ốp, P. Hoa Lư) về lại nơi điều trị.

Hai F0 bỏ trốn được đưa về lại nơi điều trị

Trước đó (ngày 4-11), T. và J. được phát hiện mắc COVID-19 và được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 8 (H. Đăk Đoa).

Đến tối 5-11, 2 bệnh nhân này đã trốn khỏi nơi điều trị để đi về nhà. Hai bệnh nhân này đã đi bộ theo Quốc lộ 19 và băng qua các cánh đồng để tránh chốt kiểm dịch. Khi về đến làng, T. ngủ tại chòi trống, không tiếp xúc với ai. Còn J. về nhà ở với vợ và 1 người con.

Hiện làng Ốp (P. Hoa Lưa), làng Pleiku Ró (P. Tây Sơn), làng Kép (P. Đống Đa) đang là ba ổ 3 dịch phức tạp nhất TP. Pleiku. Tại 3 làng này từ đầu tháng 11 tới nay xuất hiện các chùm ca bệnh cộng đồng, với nhiều người mắc.

Từ ngày 5-11 đến 8 giờ ngày 6-11, Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5.017 người; trong đó có 65 mẫu, 244 người nghi ngờ, đang xét nghiệm lại; ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Gia Lai đã vượt mốc 2.000 ca mắc COVD-19 và 5 bệnh nhân tử vong. Hiện Gia Lai đang có 1.248 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Gia Lai thông tin về 1 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang