Hầm máy tàu cá bốc cháy, 2 người thương vong

Thứ Hai, 06/02/2017 01:27

|

(CAO) Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4-2, trên tàu cá BT 94989 TS hiệu Phước Mai do ông Đoàn Minh Đức (44 tuổi, ngụ Tiền Giang) làm thuyền trưởng khiến 1 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng.

Theo đó, vào thời điểm trên, khi tàu BT 94989 TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đất liền khoảng 100 hải lý thì bất ngờ ngọn lửa bốc lên từ hầm máy.

Lúc này, thuyền viên Lê Văn Tây (35 tuổi) đang ngồi làm mực ở cabin phát hiện cháy nên tri hô và được mọi người ứng cứu, đưa ra ngoài. Tuy nhiên, anh Tây bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.

Hai tàu cá bốc cháy trong Tết, thiệt hại hàng tỷ đồng
 

Sau hơn 20 phút, lửa được dập tắt, mọi người phát hiện thuyền viên Trần Anh Dũng (42 tuổi, ngụ xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) tử vong dưới hầm máy. Theo các ngư dân, ông Dũng đang sửa máy bơm nước dưới hầm máy nên bị mắc kẹt.

Đến chiều 5-2, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội biên phòng Bến Tre bàn giao thi thể ông Trần Anh Dũng cho gia đình lo hậu sự.

Ngoài ra, ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trên tàu, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang