Phú Yên:

Phạt 45 triệu đồng và cưỡng chế thuyền trưởng tàu nước ngoài MT.SWIFT

Chủ Nhật, 05/02/2017 19:24  | Tường Vân

|

(CAO) Sáng 5-2, nguồn tin riêng từ UBND tỉnh Phú Yên cho biết tỉnh này đã có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM thông báo đến Lãnh sự quán các nước về việc cưỡng chế ông Thein Min (44 tuổi, quốc tịch Myanmar), thuyền trưởng tàu nước ngoài MT.SWIFT.

Hai tàu cá bốc cháy trong Tết, thiệt hại hàng tỷ đồng

Mới đây, Bộ đội Biên phòng Phú Yên cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thein Min 20 triệu đồng về hành vi dừng lại trái phép trong lãnh hải Việt Nam; phạt 25 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng hóa có điều kiện mà không có đầy đủ giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và tịch thu 4.348,829 tấn xăng Ron 92 (tương đương 5.860.776 lít) không giấy tờ, sung công quỹ nhà nước.

Trên boong tàu vận chuyển 4.348,829 tấn xăng Ron 92 trái phép

Như Báo điện tử CA TP.HCM đưa tin, vào sáng 4-12-2016, tàu MT.SWIFT đang di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc tại khu vực tọa độ 13,31 độ Vĩ Bắc-109,29 độ Kinh Đông (thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên), thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Phú Yên phối hợp Biên đội tàu của Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng cùng Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng phát hiện có dấu hiệu nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng tàu để kiểm tra.

Tàu MT.SWIFT (mang quốc tịch Dominica) chở xăng không giấy tờ, dừng trái phép trong lãnh hải của Việt Nam

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên boong tàu này vận chuyển 4.348,829 tấn xăng Ron 92. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Thein Min và 18 thuyền viên (trong đó 14 người quốc tịch Myanmar, 2 người Singapore, 2 người Sri Lanka) không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời, kiểm tra hộ chiếu các thuyền viên thì các thuyền viên đều có hộ chiếu nhưng không có thủ tục xuất cảnh cùng tàu nên bị tạm giữ, dẫn giải về vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu để làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang