Hàng rong bủa vây, xe máy đậu kín lối vào công viên Gia Định

Thứ Hai, 05/06/2023 14:03

|

(CAO) Dù chính quyền địa phương các quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp liên tục tổ chức các đợt ra quân, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng bát nháo diễn ra xung quanh công viên Gia Định, nhưng hiệu quả không cao, sau mỗi đợt ra quân, tuần tra kiểm soát, khi lực lượng chức năng vừa rời đi thì hàng rong lập tức lại ào ào xuất hiện.

Suốt nhiều năm qua, công tác chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, buôn bán hàng rong diễn ra tại công viên Gia Định luôn được sự quan tâm của dư luận. Nhiều đợt ra quân, tổ chức cao điểm đã được chính quyền địa phương thực hiện, song hiệu quả đạt được không cao
Xung quanh các tuyến đường bao bọc khu công viên rộng hơn 5 hecta này luôn bị hàng rong... bủa vây. Ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM trên đường Đường Đặng Văn Sâm (hướng từ Q.Gò Vấp qua Q.Tân Bình) lúc 16 giờ ngày 05/6, các xe đẩy buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán
Hoạt động kinh doanh diễn ra tấp nập khiến cho khung cảnh phía trước khu công viên này luôn trong tình trạng nhếch nhác, nhiều rác thải. Thậm chí, vào chiều tối, các xe đẩy này di chuyển vào "họp chợ" tại đường Đặng Văn Sâm. Những người buôn bán tự ý đặt ghế trên vỉa hè để khách ngồi, xem vỉa hè như "mặt bằng riêng" của mình rất bát nháo.
Một nhân viên bảo vệ của công viên Gia Định liên tục phải nhắc nhở các gánh hàng rong không được chặn lối ra, vào bãi giữ xe, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong và ngoài công viên. Tuy nhiên, những gì mà nhân bảo vệ này nhận lại chỉ là những thái độ thiếu thân thiện của người bán hàng

Không khó để du khách, người dân bắt gặp những hình ảnh xấu xí đang ngày ngày bủa vây tại một trong những công viên đẹp nhất của TPHCM.Trước thực trạng này, vào tháng 4 năm 2022, chính quyền Q.Phú Nhuận giao UBND P.9 lập chốt kiểm tra tại khu vực công viên để kịp thời xử lý các hoạt động kinh doanh không đúng quy định. Tuy nhiên, sau 1 năm triển khai, tình trạng bát nháo tại công viên vẫn chưa được giải quyết triệt để

Không chỉ bị hàng rong bủa vây, khu công viên thời gian gần đây còn thường xuyên diễn ra tình trạng mất trật tự do tình trạng đậu, đỗ xe mô tô - xe gắn máy không đúng nơi quy định
Mặc dù xung quanh công viên đều có các bãi đậu xe đủ đáp ứng nhu cầu của người dân, song vẫn có lượng lớn người dân lựa chọn đậu ngày dưới đường vì... "tiện"
Thay gửi xe tại các điểm trông - giữ xe thì số đông người dân lại vô tư để xe ngay dưới lòng đường. Trong ảnh là một người đàn ông tự mang theo dây xích, ổ khóa rồi thản nhiên xích xe tại rào chắn trước lối vào công viên
Tình trạng xe máy dừng, đậu bừa bãi không đúng nơi quy định xung quanh công viên Gò Vấp đang trở thành tình trạng khiến người dân trong quá trình tham gia giao thông gặp nhiều ảnh hưởng
Xe máy đậu bừa bãi dưới lòng đường, trên vỉa hè, chắn kín cả lối vào công viên khiến việc đi lại, di chuyển của du khách gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân khi trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đều thể hiện sự bức xúc, mong muốn các cơ quan quản lý có biện pháp xử lý mạnh tay...
Anh Nguyễn Tình (37 tuổi, ngụ Phường 2, quận Tân Bình) bộc bạch: "Mỗi chiều khi đưa con ra công viên tản bộ, tôi đều rất bức xúc trước việc hàng rong bao vây công viên, còn dưới đường thì xe cộ đậu bừa bãi gây mất trật tự an toàn giao thông. Thậm chí, người dân chúng tôi còn không có lối đi trên vỉa hè vì bị hàng rong - xe cộ chiếm chỗ"
Chạy bộ dưới lòng đường... vì vỉa hè bị gác chắn, hàng rong và xe chiếm dụng

Thậm chí có sự xuất hiện của các lực lượng đảm bảo trật tự thì khung cảnh xung quanh khu công viên Gia Định vẫn không... khá hơn - Ảnh ghi nhận lúc 18 giờ ngày 27/5

Vì sao mãi không chấn chỉnh trật tự được tại công viên Gia Định ?

Khu vực công viên Gia Định, TP.HCM giáp ranh giữa quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận nên khi lực lượng chức năng kiểm tra, người bán hàng rong thường đẩy xe qua địa bàn quận còn lại để trú tạm. Vậy nên, để chấn chỉnh nghiêm tình hình trật tự tại khu công viên này, cần có sự phối hợp giữa chính quyền các quận giáp ranh, tránh để tình trạng... nhảy cóc hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Ngoài ra, đơn vị quản lý cũng cần nghiên cứu đa dạng hóa cũng như cung cấp thêm các cửa hàng dịch vụ ăn - uống phục vụ nhu cầu của người dân tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang