Bức xúc nạn đổ trộm rác ở vùng ven TPHCM

Chủ Nhật, 04/06/2023 18:08  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Thời gian gần đây, rảo quanh các tuyến đường lớn nhỏ, thậm chí cả hẻm phố trong khu dân cư (KDC) trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân mang những bọc rác thải sinh hoạt từ nơi khác đến đây đổ trộm, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù người dân địa phương bức xúc lên tiếng nhưng tình trạng này vẫn xảy ra như "chuyện thường ngày"!

Rác tràn nhiều nơi

Đầu tháng 6-2023, trên tuyến đường Nguyễn Thị Sáng, ấp 6, xã Đông Thạnh, mới sáng sớm chúng tôi đã chứng kiến một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy lưu thông đến đây, thản nhiên vứt bọc rác treo bên hông xe xuống đường. Cách đó không xa, nhiều người đi tập thể dục ngang qua đây cũng cảm thấy bất bình trước hình ảnh 2 bãi rác to đùng tập kết trên 2 bãi đất trống chẳng biết mọc lên từ khi nào, rác tràn ra mặt đường bốc mùi khó chịu...

Ông Võ Văn Góp - Tổ trưởng tổ nhân dân thuộc ấp 6, xã Đông Thạnh - bức xúc: "Ở đây, tình trạng đổ rác trộm xảy ra như cơm bữa. Tôi và Ban nhân dân (BND) ấp cùng các ban ngành thường xuyên phối hợp tuần tra bắt và xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Các đối tượng đổ trộm rác đa phần là người thuê nhà trọ và các tổ hợp may gia công ở các ấp lân cận, do không chịu đóng tiền dịch vụ đổ rác thuê hàng tháng nên họ thường mang rác thải sinh hoạt và rác công nghiệp đến đây đổ trộm vào ban đêm, nên rất khó phát hiện, xử lý”.

Rác vứt đầy gây ô nhiễm môi trường trên đường Nguyễn Thị Sáng

Theo hướng dẫn của ông Góp, chúng tôi tìm đến tổ 11, ấp 6 (KDC nằm bên trong con hẻm nhỏ phía sau Trường mầm non Sắc Màu và Ngôi nhà tuổi thơ), nơi đang phải gánh chịu thảm cảnh "rác tặc" tương tự. Ngay tại mảnh đất bỏ trống ở đầu đường vào KDC, chúng tôi bắt gặp cảnh nhiều bao rác to, nhỏ vứt ngổn ngang với đủ loại từ rác thải sinh hoạt đến vải vụn, rác trồng trọt, những mảnh vỡ sành, sứ... đang bốc mùi trước sự bức xúc của người dân địa phương.

Đại diện người dân trong khu vực (KV), cựu chiến binh Trần Văn Cung cho biết: "Từ những năm 2016 - 2017, trên đường Huỳnh Thị Na đã xảy ra tình trạng đổ rác trộm. Sau khi nhiều khu đất trống được xây nhà, "rác tặc" hết đất sống nên mò vào KV này xả bậy. Cao điểm khoảng 2 năm nay, ban đêm họ lén chở cả xe ba gác rác vào đây đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường và cản trở phương tiện giao thông ra - vào hẻm. Chúng tôi đã nhiều lần dọn dẹp, thu gom, tiêu hủy số rác trộm ấy, nhưng chỉ được khoảng 1 - 2 ngày thì tình trạng này vẫn tái diễn. Nhiều lần tại các cuộc họp chi bộ và tiếp xúc cử tri của BND ấp cùng UBND xã, chúng tôi đã trình bày bức xúc, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực...".

Cần kiên quyết xử lý

Anh Trung (nha sĩ, ngụ đường Lê Văn Khương, ấp 3, xã Đông Thạnh) bày tỏ sự bức xúc khi sáng nào vừa mở cửa, anh cũng phát hiện những bọc rác vứt ngổn ngang trước nhà mình. Dù BND ấp vẫn thường xuyên thu gom, tiêu hủy rác và tuần tra xử lý nạn đổ trộm nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn...

Tại khu vực cầu Sa, tình trạng đổ trộm rác vẫn tái diễn thường xuyên

Theo khảo sát của chúng tôi, trên các tuyến đường Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Thị Pha (KV đầu đường gần cầu Sa), nhiều bao rác lớn, nhỏ vứt ngổn ngang 2 bên đường. Gần đó, đường vào Long Thành tự cũng chung cảnh ngộ! Thậm chí, rác thải vứt xuống kênh Trần Quang Cơ làm cho mức độ ô nhiễm của "dòng kênh đen" thêm nghiêm trọng. Cách đó không xa, tại KV cầu Dừa, tình trạng ô nhiễm tương tự vẫn xảy ra đều đặn, bất chấp BND hai ấp 5 và 6 đã cố gắng thu dọn, tiêu hủy thường xuyên. Thực trạng này tiếp tục thách thức BND các ấp và chính quyền địa phương...

Trao đổi với phóng viên Ban Chuyên đề Công an TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồ Quốc Bảo - Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - đánh giá: "Đa phần người đổ rác trộm là từ quận 12 và Củ Chi sang, họ đem đủ loại rác gồm: rác thải sinh hoạt, thậm chí rác rau củ quả mua bán ở các chợ tự phát lân cận và rác công nghiệp của các tổ hợp may gia công gần đó... sang xã này đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân địa phương bức xúc. Thời gian qua, mặc dù chúng tôi đã phát hiện, xử phạt nghiêm khắc, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn trên các tuyến đường Lê Văn Khương, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Thị Pha và các KV trọng điểm: cầu Sa, cầu Dừa...

Để giải quyết vấn nạn này, sắp tới ngoài phối hợp BND các ấp đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, lập lại trật tự mỹ quan đô thị, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân góp kinh phí lắp hệ thống camera an ninh giám sát trên các tuyến đường và KV trọng điểm thường xảy ra tình trạng đổ trộm rác. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ chỉ đạo BND các ấp phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thường xuyên tuần tra, xử phạt, kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn vấn nạn này, góp phần lập lại trật tự mỹ quan đô thị, không để người dân địa phương kiến nghị, bức xúc kéo dài...

Bình luận (0)

Lên đầu trang