Hơn 3.000 hiện vật kỳ hoa, dị thảo tại Hội hoa Xuân TP.HCM

Thứ Năm, 28/01/2016 05:11  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Dự kiến Hội hoa xuân TP.HCM 2016 sẽ diễn ra trong 12 ngày tại công viên Tao Đàn (Q.1), từ ngày 3-2(tức 25 tháng Chạp) đến ngày 14-2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân). Quy tụ hơn 3.000 hiện vật kỳ hoa, dị thảo và nhiều loài sinh vật cảnh quý hiếm.

Phối cảnh Hội hoa xuân - Ảnh: Ban tổ chức

Với sự quy tụ hơn 3.000 hiện vật từ mọi miền đất nước và nhiều bộ sưu tập lan rừng, đại ý thảo, long tu lớn, đỗ quyên Australia, nho thân gỗ gốc Nam Mỹ, đào thất thốn, đỗ quyên nhiều màu, mai xanh, xương rồng, hoa hồng cổ hơn chục năm tuổi…

Các nghệ nhân sẽ tham gia dự thi các bộ môn hoa lá, bonsai, hòn non bộ, cá,… Bên cạnh đó, lần đầu tiên khu trưng bày cá cảnh sẽ có sự xuất hiện cá hổ Piranha Nam Mỹ nặng 20 kg, cá Tàng Ong và bộ sưu tập cá Koi đoạt giải trong hội thi “cá Koi Việt Nam 2015”.

Tại khu vực cổng chính Hội hoa xuân trên đường Trường Định sẽ được trang trí đóa hoa sen trong cánh đồng, tượng trưng cho sự phát triển của đất nước; bên cạnh những hình ảnh khỉ quay quần bên nhau – biểu tượng của xuân Bính Thân. Giá vé tham quan Hội hoa xuân vẫn là 20.000 đồng như các năm trước, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vé.

Phối cảnh đường vào Hội hoa Xuân 2016 - Ảnh: Ban Tổ chức

Ban tổ chức còn bổ sung thêm nhiều bãi xe phục vụ người dân đến tham quan tại Hội hoa xuân. Ngoài các điểm giữ xe hai bánh trên đường Trương Định, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai; xe ô tô có thể đỗ dọc theo đường Sương Nguyệt Anh, Huyền Trân Công Chúa.

Đối với xe taxi sẽ được dừng đậu trên đường Nguyễn Du (từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường Trương Định), đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa) và đường Trương Định (từ Nguyễn Thị Minh Khai về hướng Võ Văn Tần).

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang