Tập đoàn Mai Linh và Sư đoàn 302:

Hợp tác thắt chặt tình quân dân

Thứ Sáu, 24/03/2023 12:00

|

(CAO) Bên cạnh tăng cường phối hợp hoạt động giao lưu kết nghĩa trong năm 2023, Tập đoàn Mai Linh sẽ tạo mọi điều kiện cho bộ đội phục viên, xuất ngũ của Sư đoàn 302 làm việc tại tập đoàn trên phạm vi cả nước.

Ngày 23-3-2023, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh phối hợp tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ và chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2023.

Tập đoàn Mai Linh và Sư đoàn 302 hợp tác thắt chặt tình quân dân

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Đức Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 302; Đại tá Phan Quốc Việt - Đảng ủy viên Quân khu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302.

Về phía Tập đoàn Mai Linh có sự tham dự của ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trong tập đoàn.

Theo bản ghi nhớ, ngoài hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, hai đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống hai đơn vị, lan toả những thành tựu, giá trị tích cực, nét đẹp văn hoá… trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Sư đoàn 302 sẽ cung cấp nguồn lực là bộ đội phục viên, xuất ngũ để làm việc tại Tập đoàn Mai Linh trên phạm vi cả nước.

Đại diện Sư đoàn 302 tặng bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tập đoàn Mai Linh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 302 cho rằng lễ ký kết bản ghi nhớ và chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa trong năm 2023 giữa Sư đoàn 302 và Tập đoàn Mai Linh sẽ phát huy vai trò, thế mạnh của 2 đơn vị, củng cố tinh thần đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, phối hợp đào tạo, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, ra quân có công việc ổn định khi xuất ngũ.

Đây còn là dịp để hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong công tác; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, an ninh, sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh chia sẻ: “Tập đoàn Mai Linh luôn chú trọng đến các chương trình đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ người lính, cựu chiến binh. Tập đoàn mong muốn Sư đoàn 302 với kinh nghiệm và bề dày của mình sẽ hướng dẫn CBNV, đặc biệt là lái xe các kỹ năng, kiến thức phòng chống tội phạm để góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ khách hàng trong tình hình mới”.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao những nội dung kết nghĩa giữa hai đơn vị; đồng thời nhấn mạnh để hoạt động của hai đơn vị ngày càng đạt kết quả cao đòi hỏi phải phát huy vai trò nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và Ban thư ký. Đặc biệt là Ban thư ký phải làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động.

Sư đoàn bộ binh 302 là đơn vị giàu truyền thống, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đã trải qua quá trình thành lập và phát triển đã ghi dấu ấn bằng những chiến công và thành tích xuất sắc, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia...

Bình luận (0)

Lên đầu trang